Dự án 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã: Đã có 16 người giữ chức chủ tịch xã

Dự án 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã: Đã có 16 người giữ chức chủ tịch xã
TP - Ngày 25/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên (Bộ Nội vụ), Giám đốc Ban quản lý Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã (PCT) thuộc 64 huyện nghèo nhất cả nước, cho biết hiện có 16 người được bầu giữ chức chủ tịch UBND xã.

Theo Ban quản lý dự án, dự án dự kiến tuyển chọn 600 nhưng trên thực tế tuyển được 580 người làm PCT xã. Qua 4 năm thực hiện dự án, hiện còn 574 người (có 2 trường hợp mất đột ngột, 3 người xin rút khỏi dự án do điều kiện sức khỏe, 1 người bãi nhiệm). Tính đến nay, đã có 4 người được bố trí, bổ nhiệm trưởng phó phòng cấp huyện (2 trưởng phòng, 2 phó phòng); 16 người được bầu giữ chức chủ tịch UBND xã, 4 phó bí thư huyện Đoàn, 2 chuyên viên phòng Nông nghiệp huyện.

Về công tác quy hoạch, số PCT xã là trí thức trẻ được quy hoạch chức vụ cao hơn là 258 người; có 190 người tiếp tục làm PCT xã nhiệm kỳ 2016-2021; 127 người (chiếm 21%) chưa được quy hoạch do chưa phải là đảng viên. Trong nhiệm kỳ đại hội Đảng cấp cơ sở có 153 trí thức trẻ được bầu vào BCH Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.