ĐT Trung Quốc cắt giảm một nửa lực lượng đến Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TP - Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) được thông báo sẽ phải rút gọn danh sách hơn 100 thành viên đã đăng ký trước đó cho hai trận đấu gặp Nhật Bản và Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo danh sách sơ bộ từ phía CFA đăng ký, ĐT Trung Quốc sẽ sang Việt Nam với hơn 100 thành viên. Trận tái đấu giữa hai đội tuyển sẽ diễn ra tại Mỹ Đình vào ngày 1/2. Dự kiến các thành viên ĐT Trung Quốc sẽ đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào ngày 28/1.

Trước đó, ĐT Trung Quốc sẽ có chuyến làm khách tại Nhật Bản vào ngày 27/1. Mới đây, tờ Thanh niên Bắc Kinh đưa tin, do ảnh hưởng của dịch bệnh, LĐBĐ Nhật Bản yêu cầu phía ĐT Trung Quốc đăng ký nhập cảnh không quá 60 người.

Lúc này, CFA đã lên phương án rút gọn xuống chỉ còn 51 thành viên của đội tuyển và 9 thành viên tổ công tác. 9 người này bao gồm Chủ tịch CFA Chen Xuyuan cùng các đại biểu làm việc với giải đấu, đối ngoại và truyền thông.

Về thành phần ĐT Trung Quốc, giới hạn 51 người đồng nghĩa với việc họ sẽ phải cắt giảm một nửa lực lượng đã triệu tập trước đó. Hôm 7/1, CFA công bố danh sách triệu tập thành viên lớn chưa từng có với tổng cộng 93 người. Trong đó bao gồm 52 cầu thủ, HLV Li Xiaopeng cùng 15 trợ lý, nhân viên y tế, đối ngoại cùng nhiều nhân sự hỗ trợ khác…

Theo kế hoạch, sau trận làm khách tại Nhật Bản vào ngày 27/1, ĐT Trung Quốc sẽ lập tức di chuyển bằng chuyên cơ sang Hà Nội, chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Việt Nam hôm 1/2. Do thời gian giữa hai trận đấu khá gấp, gần như chắc chắn ĐT Trung Quốc sẽ giữ nguyên danh sách 60 thành viên từ Nhật Bản di chuyển tới Hà Nội và không có sự bổ sung.

Trong khi đó, ở trại tập huấn của ĐT Trung Quốc cũng đang diễn ra một cuộc sàng lọc để chọn ra những cái tên ưu tú nhất. 52 cầu thủ Trung Quốc hội quân lần này được ban huấn luyện chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những cầu thủ sẽ tham gia trận đấu gặp Nhật Bản và Việt Nam sắp tới. Trong đó hầu hết là những cầu thủ từng thi đấu 6 lượt trận trước đó của vòng loại thứ 3.

Nhóm còn lại chủ yếu là các cầu thủ trẻ, mới được triệu tập lần đầu và sẽ ở lại Trung Quốc tiếp tục luyện tập. Mục đích họ lên tuyển lần này chủ yếu là để làm “quân xanh” cho đội hình chính trước khi sang Nhật Bản. Tuy vậy, những gương mặt tiềm năng nếu thể hiện tốt trong các trận đấu nội bộ vẫn sẽ có cơ hội được bổ sung vào danh sách ĐT Trung Quốc.

Theo Sports Weekly, sau đợt tập trung này, quân số của ĐT Trung Quốc sẽ giảm xuống một nửa, còn khoảng 25-30 cầu thủ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.