ĐT Thái Lan tiếp tục gục ngã trước đại diện Tây Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chuyến du đấu ở Tây Á tiếp tục mang đến ác mộng cho đội tuyển Thái Lan. Rạng sáng nay, họ đã tạo nên một thế trận rất tốt với liên tiếp các pha dứt điểm, nhưng cuối cùng Thái Lan vẫn chịu thua cách biệt 0-2 trước UAE.
ĐT Thái Lan tiếp tục gục ngã trước đại diện Tây Á ảnh 1

Sau trận thua Syria vì những sai lầm ở hàng thủ, Thái Lan đã có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Họ bố trí một thế trận chắc chắn hơn, thi đấu biến hóa hơn. Nhưng UAE không phải là một cái tên dễ bắt nạt. Đội tuyển này sở hữu cầu thủ chất lượng trên từng vị trí, lại có một HLV tên tuổi là Arruabarrena, người từng nhiều năm khoác áo và dẫn dắt các CLB hàng đầu.

Sự cao tay đã được ông thể hiện. UAE thi đấu nhún nhường, họ cầm bóng nhiều nhưng không quá vội vàng tấn công. Thậm chí trong hiệp 1, UAE chỉ dứt điểm 2 lần, bằng 1/5 những gì Thái Lan tạo ra. Phút 35, Bunmathan chuyền rất thông minh để Supachok băng xuống đối mặt thủ môn.

Tiếc rằng anh lại đưa bóng đi lên trời. Sau đó 2 phút, Supachai lao xuống dứt điểm thoải mái khi trước mắt chỉ có thủ môn. Song anh lại đưa bóng đi vừa nhẹ vừa đúng vị trí đối thủ đã chọn.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt. Thái Lan vẫn dứt điểm nhiều nhưng UAE là đội tận dụng các tình huống tốt hơn. Phút 55, không ai theo kèm Alzaabi bên cánh trái, để cầu thủ này thoải mái tạt bóng vào và bên trong, cũng không hậu vệ áo xanh nào gây áp lực với Suhail, để cầu thủ này dễ dàng băng vào đánh đầu tung lưới.

Sự tỉnh táo tiếp tục được UAE thể hiện và tới phút 79, họ đã dập tắt mọi nỗ lực của Thái Lan. Vẫn là một đường tạt từ cánh trái và vẫn là sự lúng túng của các hậu vệ Thái Lan. Lần này, Mohammed dễ dàng đệm bóng vào lưới trống trong tư thế không bị ai theo kèm.

Sau khi thua 0-2, Thái Lan rất nỗ lực gỡ gạc nhưng thể lực suy giảm khiến họ lực bất tòng tâm. Thậm chí nếu thủ thành Thái Lan không xuất sắc, họ đã nhận thêm 2 bàn thua trong các tình huống hàng công UAE băng xuống thoải mái và dứt điểm trực diện.

Trận đấu kết thúc, Thái Lan thua 0-2 để kết thúc chuyến du đấu của mình bằng 2 thất bại chênh lệch. Thực sự, các đại diện Tây Á vẫn là một điều gì đó quá khủng khiếp đối với nhà vô địch ĐNÁ.

MỚI - NÓNG