ĐT Thái Lan bị người hâm mộ gây áp lực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một cuộc khảo sát mới đây, phần lớn người hâm mộ khi được hỏi đều có cùng quan điểm rằng các đội tuyển của Thái Lan đã sa sút rất nhiều trong thời gian qua, từ U23 đến đội tuyển quốc gia. Vì vậy, thông qua cuộc khảo sát này, NHM xứ chùa vàng muốn có một cuộc thay đổi toàn diện.
ĐT Thái Lan bị người hâm mộ gây áp lực ảnh 1

ĐT Thái Lan thể hiện chưa tốt tại vòng loại Asian Cup, còn U23 Thái Lan chơi tệ tại U23 châu Á

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 15-18 tháng 6 năm 2022, và những người quan tâm theo dõi tin tức thể thao từ 18 tuổi trở lên đã được lấy ý kiến. Có gần 1.400 người tham gia cuộc khảo sát này, gồm 59% nam và 41% nữ.

Kết quả cho thấy 34,2% tin rằng các đội tuyển của Thái Lan (ĐTQG, đội trẻ) đã thi đấu sa sút trong năm qua, 33% khẳng định thành tích giậm chân tại chỗ. Chỉ có 18,55% cho rằng thành tích được cải thiện và số còn lại bỏ phiếu trắng.

29,4% đồng ý cho rằng việc đội tuyển nước nhà thi đấu kém có nguyên nhân chính từ công tác quản lý tệ từ thượng tầng, 27,8% chọn lý do thời gian chuẩn bị quá ít, 13% tin rằng sự sa sút bắt nguồn từ tính cạnh tranh trong đội là không lành mạnh, 9% tin rằng sự thiếu ủng hộ của các CLB là nguyên nhân...

ĐT Thái Lan bị người hâm mộ gây áp lực ảnh 2

ĐT Thái Lan vẫn đang giậm chân tại chỗ, thường thua dễ trước các đội tuyển nhỉnh hơn

Khi được đề nghị cho biết những nhân vật nào phải chịu trách nhiệm lớn nhất, 30,7% NHM đưa ra câu trả lời là chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, 26% đổ lỗi cho hội đồng quản trị LĐBĐ Thái Lan, 12,4% là HLV trưởng.... Chỉ có 2,4% đổ tội cho các cầu thủ...

Sau cuộc khảo sát này, người đứng đầu chiến dịch lấy ý kiến người hâm mộ, GS.TS Ratthapong Bunyanuwat, nhấn mạnh rằng nó có thể giúp bóng đá Thái Lan nhìn thấu được các vấn đề dẫn tới tình cảnh trì trệ như hiện tại.

"Qua đây, có thể thấy rằng mọi hướng đi trong tương lai của ĐTQG Thái Lan phải đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Kết quả của cuộc khảo sát này như một cơ sở dữ liệu, và nó sẽ ít nhiều hữu ích cho nền bóng đá Thái Lan", GS.TS Ratthapong Bunyanuwat nhấn mạnh thêm.

MỚI - NÓNG