ĐT Nữ Việt Nam có thêm bài “test” chất lượng cao trước World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TP - Kết thúc chuyến tập huấn tại châu Âu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm hai trận giao hữu chất lượng với hai đội bóng mạnh là Tây Ban Nha và New Zealand, trước khi chính thức bước vào tranh tài tại World Cup 2023.

Trong chuyến tập huấn tại châu Âu nhằm chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu 4 trận giao hữu, với các kết quả 2 thắng và 2 thua. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành hai chiến thắng trước hai CLB Đức gồm Frankfurt (2-1), Schott Mainz (2-0) và nhận hai thất bại trước đội tuyển U23 Ba Lan và đội tuyển nữ Đức, với cùng tỷ số 1-2.

ĐT Nữ Việt Nam có thêm bài “test” chất lượng cao trước World Cup ảnh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu kiên cường trước đội nữ Đức

Đặc biệt ấn tượng là cuộc so tài với chủ nhà Đức rạng sáng 25/6. Trước đối thủ hiện xếp thứ 2 trên BXH FIFA và từng 2 lần giành chức vô địch thế giới, các học trò của HLV Mai Đức Chung chơi kiên cường, có được bàn thắng đẹp mắt nhờ công Thanh Nhã và chỉ chịu thua với cách biệt tối thiểu.

Trả lời truyền thông hôm qua, thủ môn Trần Thị Kim Thanh tiết lộ, cô thậm chí còn nghĩ đến việc phải vào lưới nhặt bóng nhiều lần khi chạm trán đội nữ Đức. "Trước đối thủ có thể hình to cao, lúc đầu tôi cũng thấy rất hồi hộp. Trận đấu chỉ vừa bắt đầu khoảng 2 phút, đội đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Khi đó, tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ phải vào lưới nhặt bóng nhiều lần nữa", thủ thành của đội nữ Việt Nam chia sẻ.

Theo Kim Thanh, sau tình huống tuyển Đức mở tỷ số, toàn đội đã rất nỗ lực, đoàn kết và tự tin nên càng thi đấu càng cảm thấy hưng phấn. Đặc biệt, hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đã rất kiên cường và quyết liệt. Kết quả thua 1-2 nằm ngoài kỳ vọng của toàn đội.

Kết thúc chuyến tập huấn châu Âu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ về nước hôm nay (27/6). Đội tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển sang New Zealand vào ngày 6/7. Tại đây, đội tiếp tục có thêm hai trận giao hữu chất lượng gặp đội đồng chủ nhà World Cup - New Zealand (hạng 26 thế giới) và Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới). Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để chính thức bắt đầu tham dự World Cup 2023, từ ngày 20/7 đến 20/8.

Như vậy, sau trận thua Pháp (hạng 3 thế giới) với tỉ số 0-7 vào năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đến thời điểm này mới có thêm cơ hội thi đấu với các đội bóng hàng đầu thế giới. Trước đây, đội chỉ mời được các đội tốp đầu châu Á đấu cọ xát. Nhưng giờ đây tấm vé tham dự VCK World Cup đã giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có cơ hội tiếp cận được với những đối thủ rất mạnh. Thông qua các trận giao hữu với các quân xanh chất lượng này, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ có thêm bài học kinh nghiệm, nâng cao trình độ, bản lĩnh và sự tự tin, để sẵn sàng bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi chúng ta sẽ phải chạm trán đương kim vô địch Mỹ, Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha.

MỚI - NÓNG