Đột kích quán karaoke lúc tinh mơ, phát hiện hàng chục dân chơi 'bay lắc'

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.
TPO - Kiểm tra quán karaoke ở Vĩnh Phúc vào lúc 4h sáng, nhà chức trách phát hiện hàng chục đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, "bay lắc" trong tiếng nhạc ầm ĩ.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa phát hiện 30 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke One Top thuộc xã Đại Tự, huyện Yên Lạc.

Cụ thể, khoảng 4h ngày 26/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc bất ngờ kiểm tra quán karaoke kể trên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 30 đối tượng (18 nam, 12 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, "bay lắc" trong tiếng nhạc ầm ĩ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 gói tinh thể dạng đá, 3,5 viên ma túy kẹo, 3 đĩa sứ dùng để sử dụng ma túy và một số tang vật khác có liên quan. Kết quả xét nghiệm cho thấy 24/30 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Được biết, các đối tượng nam chủ yếu ở các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Phúc Yên và Bình Xuyên, còn các đối tượng nữ thì hầu hết ở tỉnh Miền Tây.

* Rạng sáng 27/6 tại quán Bar-Kclub, Công an TP Lạng Sơn, phối hợp Phòng CSCĐ Công an tỉnh bắt quả tang nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, thực hiện phương án đấu tranh, hàng chục cảnh sát 113 án ngữ trước cửa ra vào quán Bar K-club tại khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

Lực lượng công án thành phố, công an phường Hoàng Văn Thụ tiến hành công tác nghiệp vụ. Trong quán Bar, nhà chức trách phát hiện có gần 50 người đang nhảy nhót trong tiếng nhạc.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 15 đối tượng dương tính với chất ma túy. Các đối tượng trong độ tuổi còn trẻ, trú trên địa bàn các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, và TP Vũng Tàu.

Nhóm này khai nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp và cùng nhau “bay lắc”.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng, 1 túi chứa lá cây thảo mộc khô và 6 viên nén màu hồng, cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Hiện nay, nhà chức trách đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG