Động thái mới của tiểu thư lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiểu thư lừa đảo Anna Sorokin dự định mở tiệc tối mời những người sáng lập, người có ảnh hưởng và giới truyền thông tại căn hộ thuê mà cô đang bị quản thúc.

Daily Mail đưa tin Anna Sorokin đang lên kế hoạch tổ chức tiệc tối trong căn hộ thuê, có giá 4.250 USD/tháng (120 triệu đồng), nằm trên tầng 5 tòa nhà ở khu dân cư East Village, New York, Mỹ. Tiểu thư lừa đảo 31 tuổi hiện bị quản thúc tại gia 24/24, phải đeo máy theo dõi ở mắt cá chân, sau khi được phóng thích khỏi trại giam của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) vào tối 7/10 (giờ địa phương).

Động thái mới của tiểu thư lừa đảo ảnh 1

Anna Sorokin bị quản thúc tại gia 24/24 vẫn muốn mở tiệc gặp gỡ giới thượng lưu New York. Ảnh: Shutter Up.

Việc bị quản thúc không ngăn cản Anna mở rộng giao tiếp xã hội. Cô tiết lộ sẽ mang giới thượng lưu đến với mình trong những bữa tiệc tối thân mật diễn ra hàng tháng.

Danh sách khách mời bao gồm khoảng 12 nhà sáng lập, người có ảnh hưởng, giới truyền thông và bạn bè nổi tiếng. Những người có giấy mời tham dự tiệc miễn phí. Anna thuê người sắp xếp các chi tiết trong chuỗi tiệc tối, bao gồm bàn ăn, trang trí không gian, rượu, quà tặng và các khoản quyên góp từ thương hiệu khác nhau.

Anna muốn mỗi bữa tiệc tập trung vào các chủ đề khác nhau như phong trào tốt cho xã hội hay kinh nghiệm tập thể trong các ngành công nghiệp. Nữ thừa kế giả và các khách mời dự kiến quây quần bên bàn ăn và đưa ra ý kiến riêng về các vấn đề có ý nghĩa.

Anna Sorokin (SN 1991) là kẻ lừa đảo người Đức gốc Nga. Trong khoảng thời gian từ 2013-2017, Anna tự tạo danh tính giả là Anna Delvey, một nữ thừa kế giàu có người Đức, để thâm nhập vào giới thượng lưu New York. Bằng khả năng bịa chuyện “thần sầu”, Anna thực hiện hành vi lừa đảo các khách sạn, ngân hàng và nhân vật nổi tiếng giàu có. Anna dùng tiền của người khác tận hưởng cuộc sống xa hoa, ở những khách sạn hạng sang, mua sắm đồ hiệu, du lịch sang chảnh và tiệc tùng.

Động thái mới của tiểu thư lừa đảo ảnh 2

Anna Sorokin cho biết ấp ủ nhiều dự án sau khi ra tù. Ảnh: Getty Images.

Năm 2019, Anna bị tuyên với 8 tội danh, bao gồm cả ăn cắp, trộm cắp dịch vụ và âm mưu lừa đảo... và bị kết án từ 4-12 năm tù. Do cải tạo tốt, Anna được ra tù trước thời hạn vào 11/2/2021. Tuy nhiên, cô bị ICE bắt chỉ 6 tuần sau đó vì quá hạn thị thực.

Đầu tháng 10, cô được thả tự do với điều kiện quản thúc tại gia. Thẩm phán Charles Conroy cho biết vì Anna quá nổi tiếng, cô khó bỏ trốn và tránh được bị phát hiện.

Trong cuộc phỏng vấn với Times, Anna cho biết học được rất nhiều điều khi ở trong tù và đang thay đổi theo hướng tích cực. Cô nói thêm đang ấp ủ nhiều dự án, bao gồm cả nghệ thuật.

“Tôi đang làm podcast của riêng mình với các khách mời khác nhau cho mỗi tập. Nhưng nó vẫn chưa được định hình. Khá khó khăn để ghi lại bất cứ thứ gì chất lượng cao từ trại giam. Sau đó là cuốn sách của tôi. Tôi muốn làm điều gì đó với cải cách tư pháp hình sự để làm nổi bật cuộc đấu tranh của những cô gái khác”, cô bàn về tương lai.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG