Đóng quân ở đâu, tình nguyện ở đó

Các hoạt động hướng về biển, đảo sẽ được tuổi trẻ toàn quân tiếp tục thực hiện trong chiến dịch tình nguyện hè 2016. Ảnh: Nguyễn Minh.
Các hoạt động hướng về biển, đảo sẽ được tuổi trẻ toàn quân tiếp tục thực hiện trong chiến dịch tình nguyện hè 2016. Ảnh: Nguyễn Minh.
TP - Cùng với tuổi trẻ cả nước, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 trong Quân đội có chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Chiến dịch được triển khai từ 1/6 đến 31/8, với sự tham gia của tất cả các tổ chức Đoàn trong toàn quân, với phương châm đóng quân ở đâu tình nguyện ở đó.

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, hoạt động tình nguyện hè của tuổi trẻ Quân đội sẽ diễn ra tại tất cả các tỉnh thành, trong đó trọng tâm là những địa bàn biên giới, địa bàn khó khăn và những nơi bị ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung, bị xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh hạn hán tại Nam Trung bộ, Tây Nguyên. Hoạt động tình nguyện cũng hướng tới các đảo tiền tiêu của Tổ quốc từ Quảng Ninh đến mũi Cà Mau...

“Phương châm hành động của chúng tôi là ở đâu có đơn vị bộ đội đóng quân thì ở đó có các hoạt động tình nguyện của thanh niên Quân đội”, thượng tá Hùng khẳng định.

Lan tỏa việc tốt vì cộng đồng

Thiếu tá Đào Anh Văn, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 3 cho biết, tuổi trẻ quân khu hướng trọng tâm của chiến dịch vào các nội dung trọng điểm như phát động xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”, trong đó phấn đấu tu sửa, làm mới 52km đường giao thông liên thôn, xã; lắp đặt hệ thống nước sạch, tu sửa nhà cho 200 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nạo vét 150km kênh mương nội đồng, phối hợp với Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 tổ chức hiến máu nhân đạo, cứu chữa đồng bào; hỗ trợ 140 triệu đồng xây dựng hai Ngôi nhà 100 đồng tặng gia đình chính sách; tặng quà cho 400 gia đình chính sách; khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 300 đối tượng, vận động tặng quà và đồ dùng học tập cho gần 800 cháu học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập, rèn luyện. 

Đây cũng là dịp để cán bộ, ĐVTN Quân khu 3 tổng kết chương trình “Nói không với khói thuốc” ở tất cả các cơ quan, đơn vị, tạo hình ảnh và nét đẹp văn hóa quân nhân của người lính đồng bằng.

Làm sạch biển, giúp dân chống hạn

Trung tá Võ Văn Minh, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 5 cho biết, thời gian tới, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu sẽ tập trung giúp dân chống hạn tại Nam Trung bộ, Tây Nguyên và làm sạch môi trường biển nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thành công phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

“Phương châm hành động của chúng tôi là ở đâu có đơn vị bộ đội đóng quân thì ở đó có các hoạt động tình nguyện của thanh niên Quân đội”. 

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội

Khoảng 5.000 ĐVTN của Quân khu sẽ đồng loạt ra quân trong tháng 6 để tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các bãi biển như Mỹ Khê (Đà Nẵng), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Nha Trang (Khánh Hòa). Tham gia vận chuyển 10.800m3 nước ngọt phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào vùng khô hạn ở Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi... và chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp tham gia tu sửa các công trình cấp nước, nạo vét hệ thống kênh mương dẫn nước từ các hồ, suối để chống hạn.

Cùng với tuổi trẻ Quân khu 5, ĐVTN lực lượng vũ trang Quân khu 3 cũng đã lên kế hoạch phát động chiến dịch xung kích làm sạch bờ biển, tập trung vào 3 địa bàn trọng điểm là Hạ Long, Đồ Sơn và đảo Bạch Long Vĩ.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016, Ban Thanh niên Quân đội đặt mục tiêu huy động 1,5 tỷ đồng và 70 nghìn ngày công giúp dân sửa chữa 500 ngôi nhà bị hư hỏng, xuống cấp; xây mới 43 ngôi nhà 100 đồng với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng; nạo vét 300km kênh mương và làm mới 6km đường bê tông nông thôn, trị giá 2,5 tỷ đồng; đóng góp 300 triệu đồng và 1.000 cuốn vở tham gia chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” và thăm, tặng quà gia đình quân nhân làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; phối hợp tổ chức Học kỳ trong Quân đội cho 5 nghìn thanh thiếu nhi; huy động 500 nghìn lượt ĐVTN tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” và các đội xung kích làm sạch bờ biển…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.