Đông Nhi lần đầu đoạt giải Cống hiến

TPO - Lần đầu tiên ca sỹ Đông Nhi đã vượt qua nhiều ca sỹ có tên tuổi như Lan Anh, Tùng Dương, Thanh Lam, Bích Phương để đoạt giải thưởng danh giá nhất của giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 năm 2019 - Giải Ca sỹ của năm.  
Đông Nhi lần đầu đoạt giải Cống hiến ảnh 1

các ca sỹ đạt giải Cống Hiến lần thứ 14 năm 2019

Việc Đông Nhi đoạt giải nằm ngoài dự đoán của nhiều người bởi năm 2018 Đông Nhi không có nhiều chương trình ấn tượng lắm. Ngoài liveshow “Ten on Ten” được tổ chức nhân dịp 10 năm ca hát, Đông Nhi chỉ có vài lần tham gia lưu diễn, giao lưu trong và ngoài nước và không có MV hay CD nào mới được đánh giá cao. Vì thế việc đoạt giải Ca sỹ của năm dường như là sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu của Đông Nhi chứ chưa hẳn cho năm vừa qua.

Phát biểu khi nhận giải, Đông Nhi đã nói  “11 năm đi hát, đây là lời động viên tuyệt vời, là món quà quý giá cho tôi trên con đường chinh phục khán giả”.  

Đông Nhi lần đầu đoạt giải Cống hiến ảnh 2 Ca sỹ Đông Nhi phát biểu khi nhận giải 

Ngoài sự bất ngờ đến từ Đông Nhi thì các giải thưởng khác dường như đã được dự đoán. Ca sỹ Tóc Tiên đã đoạt giải Bài hát của năm với “Có ai thương anh như em” của Bùi Công Nam, Ca sỹ Bùi Lan Hương với sự đột phá trong phong cách nhạc Dreampop Việt đã đạt giải Nghệ sỹ mới của năm. 

Đông Nhi lần đầu đoạt giải Cống hiến ảnh 3 Nhạc sỹ Lê Quang trao giải cho Vũ Cát Tường

Giải thưởng MV của năm thuộc về “Bùa yêu” của ca sĩ Bùi Bích Phương (đạo diễn TanDs Le, tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Dương K). Giải thưởng Nhà sản xuất của năm thuộc về nhạc sĩ Tiên Cookie, tiếc là cô đã không có mặt để nhận giải. 

Đông Nhi lần đầu đoạt giải Cống hiến ảnh 4 Nghê sỹ Bùi Lan Hương nhận giải 

Giải thưởng Album của nămn thuộc về "Chat với Mozart 2" của ca sĩ Mỹ Linh. Còn Ca sĩ Hà Anh Tuấn giành cú đúp giải thưởng với Chuỗi chương trình của năm thuộc về “See Sing Share” và Chương trình của năm dành cho “Romance - Người đàn ông và bông hoa trên ngực áo”. 

Đông Nhi lần đầu đoạt giải Cống hiến ảnh 5 Nhạc sỹ Huy Tuấn nhận giải thay cho ca sỹ Mỹ LInh 

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm nay do đạo diễn Hoàng Nhật Nam thực hiện với sự tham gia của nhạc sỹ Hồ Hoài Anh trong vai trò Giám đốc âm nhạc. Tuy là lần đầu tiên cả 2 tên tuổi trong giới giải trí này làm việc cùng với nhau nhưng họ đã tỏ ra khá nhịp nhàng khi chương trình được đánh giá cao, ít sạn. Những tiết mục biểu diễn của các ca sĩ Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng với “Em ơi Hà Nội phố”, Đông Nhi, Erik, Lan Anh, Vũ Cát Tường, Lộn Xộn band.. dã thực sự lôi cuốn người nghe xuyên suốt chương trình. 

Đông Nhi lần đầu đoạt giải Cống hiến ảnh 6 Ca sỹ Hồ Trung Dũng với ca khúc "Em ơi Hà Nội phố"

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết giải Âm nhạc Cống hiến do các nhà báo bình chọn nên luôn trung hoà được cả tính giải trí cũng như chất lượng từng hạng mục. Vì thế để có thể chuyển tải được đến cho khán giả, đạo diễn đã đưa lên sân khấu nhiều chất liệu của điện ảnh, của hội hoạ để thông qua đó, giúp cho ca sỹ khơi gợi cảm xúc trong từng tiết mục, qua đó chuyển tải đến người nghe.

Kết quả Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 - 2019

- Ca sĩ của năm: Đông Nhi

- Nhạc sĩ của năm: Vũ Cát Tường

- Chương trình của năm: Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn)

- Chuỗi chương trình của năm: See Sing Share (Hà Anh Tuấn)

- Album của năm: Chat với Mozart II (Ca sĩ: Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh)

- Nhà sản xuất của năm: Tiên Cookie

- Music Video của năm: Bùa yêu của ca sĩ Bích Phương (ĐD: TanDs Le; Ca sĩ: Bích Phương; Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)

- Nghệ sĩ mới của năm: ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Lan Hương.

- Bài hát của năm: Có ai thương em như anh của ca sĩ Tóc Tiên, sáng tác nhạc sĩ Bùi Công Nam

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.