Đồng Nai: Thủy điện Trị An gần mức nước chết

Đồng Nai: Thủy điện Trị An gần mức nước chết
TP - Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Quản đốc phân xưởng vận hành Nhà máy Thủy điện Trị An (Đồng Nai) cho biết, hiện nay, mực nước hồ Trị An chỉ còn ở mức 54 m (mực nước chết là 50m), thấp hơn cùng kỳ năm trước đến 6m.

Lượng nước trong hồ chỉ còn khoảng 500 triệu m3, dự kiến mực nước còn xuống thấp trong những tháng tới. Với điều kiện này, mỗi ngày nhà máy Thuỷ điện Trị An chỉ phát điện khoảng 1 triệu Kwh (bằng 1/10 công suất thiết kế).

Ông Nguyễn Ngọc Điệp cho biết, hoạt động của nhà máy hiện nay chủ yếu là điều tiết nước về đẩy mặn xâm nhập ở hạ lưu, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất.

Do thiếu điện, từ tháng 3-2011, ngành điện Đồng Nai tiết giảm nhu cầu sử dụng điện thực tế. Trừ những cơ quan trọng yếu được ưu tiên, còn lại mọi khu vực dân cư và các khu công nghiệp đều phải tuân thủ lịch cắt điện. Đối với điện sinh hoạt, lịch cắt điện luân phiên từng tuyến sẽ thực hiện 1 ngày/tuần.

Riêng các khu công nghiệp tập trung sẽ không cắt điện sử dụng trong giờ hành chính, nhưng bắt buộc doanh nghiệp phải sắp xếp thời gian ngưng sản xuất 1 ngày trong tuần và bố trí làm bù vào ngày khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG