Đồng Nai : Một nhà báo bị giật máy quay phim

Đồng Nai : Một nhà báo bị giật máy quay phim
TPO – Ngày 29/5, một vụ hành hung nhà báo đã xảy ra ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Đáng chú ý, đối tượng ngăn cản và giật máy quay của nhà báo là một cán bộ quản lý thị trường tại hiện trường một vụ... hỏa hoạn. 
Đồng Nai : Một nhà báo bị giật máy quay phim ảnh 1

Ông Lâm Văn Lượng, cán bộ Chi cục QLTT Đồng Nai (đội mũ bảo hiểm) đang giật máy quay phim của phóng viên Kim Cương (bìa trái) - ảnh Mạnh Thắng .

Theo tường trình của anh Nguyễn Kim Cương (phóng viên của Đài Phát thanh – Truyền hình TP Biên Hòa) gửi cho Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh này thì vụ việc diễn ra như sau: Lúc 12 giờ 45 phút, ngày 29/5, có một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Cty TNHH Vạn Tiến (khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Cơ quan đã cử phóng viên Kim Cương đến hiện trường tác nghiệp. 

Trong lúc quay mang máy quay phim ghi hình hiện trường, Kim Cương đã bị nhiều người xưng là nhân viên của Cty Vạn Tiến đến ngăn cản, không cho quay phim. Thậm chí có một cô gái đã dùng 1 cây gỗ dài gần 1m định xông vào đánh anh.

Lúc này có sự xuất hiện của ông Lâm Văn Lượng (cán bộ thuộc Đội quản lý thị trường (QLTT) cơ động, Chi cục QLTT Đồng Nai) ngăn cản, cùng lúc đó một thanh niên xông vào định giật máy quay phim nhưng Kim Cương đã tránh được.

Thấy tình huống ngặt nghèo, Cương di chuyển ra phía bên ngoài đường để tiếp tục công việc thì bất ngờ anh bị ông Lâm Văn Lượng dùng lời lẽ thóa mạ, chửi và dùng tay giật máy quay phim. 

Sự việc này được đồng nghiệp của Kim Cương là phóng viên Mạnh Thắng (báo Đồng Nai) chụp hình ghi lại. Sự việc sau đó đã được CA phường Trảng Dài mời hai bên về trụ sở lập biên bản. Tại nơi, danh tính cô gái định cầm cây đánh nhà báo được xác định là Lâm Thị Mai Ly (SN 1982), con của ông Lâm Văn Lượng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý. 

Tuy nhiên điều bất thường ở đây là vụ hỏa hoạn nói trên đâu có “dính dáng” gì đến nghiệp vụ thuộc thẩm quyền của ông Lượng nhưng ông này đã có mặt tại hiện trường và có những hành động “phối hợp” cùng với con gái ngăn cản sự tác nghiệp của nhà báo đến như vậy?

Chúng tôi đề nghị cơ quan chủ quản của ông Lượng cùng các cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh Đồng Nai nhanh chóng làm rõ và xử lý thỏa đáng sự việc nêu trên. 

Vụ nhà báo bị hành hung ở Bình Phước: Chuyển cơ quan điều tra thụ lý

Ngày hôm nay (31/5), liên quan đến vụ việc nhà báo Hán Đăng Đông (bút danh Đông Dương), Trưởng phòng Bạn đọc và Chuyên đề báo Bình Phước bị hành hung tại trụ sở TAND huyện Phước Long (Bình Phước), nguồn tin Tiền phong online cho biết thêm, CA huyện Phước Long đã tiếp nhận văn bản do Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh, kiêm Tổng biên tập báo Bình Phước Hoàng Lâm yêu cầu cơ quan điều tra thụ lý vụ việc.

Hiện lãnh đạo CA huyện Phước Long đã cử cán bộ điều tra đến văn phòng luật sư có mặt chứng kiến sự việc nhà báo Hán Đăng Đông bị hành hung ngày 27/5 mà Tiền phong online đã nêu, để thu thập chứng cứ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.