Đồng hương của H'Hen Niê trổ tài nói tiếng Anh trôi chảy trước thềm Hoa hậu Liên lục địa

0:00 / 0:00
0:00
Đồng hương của H'Hen Niê trổ tài nói tiếng Anh trôi chảy trước thềm Hoa hậu Liên lục địa
TPO - Người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi trổ tài nói tiếng Anh lưu loát trong đoạn video clip giới thiệu về bản thân tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2021.

Chiều 26/9 đã diễn ra cuộc họp báo trực tuyến công bố người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2021. Cô được Á hậu Thuý An - đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2019 trao sash.

Trần Hoàng Ái Nhi sinh năm 1998, đến từ Đắk Lắk và hiện đang là sinh viên ngành Kinh doanh thương mại của trường Đại học Văn Lang. Cô cao 1m72, cân nặng 50kg.

Bên cạnh đó, việc sở hữu gương mặt khả ái cùng body nóng bỏng với số đo lần lượt là 86-60-93, nhận được nhiều chú ý từ phía công chúng.

Đồng hương của H'Hen Niê trổ tài nói tiếng Anh trôi chảy trước thềm Hoa hậu Liên lục địa ảnh 1
Người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi tại buổi livestream công bố đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2021.
Đồng hương của H'Hen Niê trổ tài nói tiếng Anh trôi chảy trước thềm Hoa hậu Liên lục địa ảnh 2
Cô diện váy dạ hội sequin màu đỏ lộng lẫy, gợi cảm.

Người đẹp cũng được đánh giá là có kinh nghiệm khi từng lọt vào top 22 Hoa Hậu Việt Nam 2020 và top 10 Miss World Vietnam 2019. Ái Nhi cũng được ưu ái khi xuất hiện thường xuyên tại các sàn diễn thời trang cùng nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, hiện đại cùng kỹ năng trình diễn ấn tượng, Ái Nhi còn khiến các fans sắc đẹp ngưỡng mộ bởi trình độ ngoại ngữ lưu loát.

Đồng hương của H'Hen Niê trổ tài nói tiếng Anh trôi chảy trước thềm Hoa hậu Liên lục địa ảnh 3
Đồng hương của H'Hen Niê trổ tài nói tiếng Anh trôi chảy trước thềm Hoa hậu Liên lục địa ảnh 4
Trần Hoàng Ái Nhi được Á hậu Thuý An trao sash Miss Intercontinental Vietnam 2021.

Trong buổi livestream, BTC đã trình chiếu đoạn video clip tự giới thiệu bản thân của Ái Nhi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021. Video clip với những hình ảnh hùng vĩ về núi rừng Tây Nguyên - quê hương của Ái Nhi cùng những điểm nhấn trong suốt chặng đường vừa qua của người đẹp.

Đặc biệt, Ái Nhi tự tin nói tiếng Anh một cách rất lưu loát và trôi chảy khiến các fans trầm trồ. Nhiều khán giả bày tỏ tin tưởng Ái Nhi sẽ 'làm nên chuyện' tại Hoa hậu Liên lục địa 2021 với những kỹ năng ấn tượng của mình.

Đồng hương của H'Hen Niê trổ tài nói tiếng Anh trôi chảy trước thềm Hoa hậu Liên lục địa ảnh 5
Cô sẽ có khoảng 1 tháng chuẩn bị để đến với cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2021.

Trong buổi livestream, hai đại diện trước đó tại cuộc thi là Á hậu Thuý An và Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cũng đã có những chia sẻ về những kỷ niệm đầy thú vị, cùng với đó là truyền đạt thêm kinh nghiệm và cổ vũ để tiếp thêm tinh thần cho Ái Nhi.

Được biết, Ái Nhi sẽ lên đường sang Ai Cập dự thi vào tháng 10 này. Đây cũng là lần đầu tiên Ái Nhi xuất ngoại và phải quá cảnh tại nhiều quốc gia mới có thể đến được địa điểm dự thi.

Chính vì vậy, người đẹp sẽ phải gấp rút chuẩn bị đồ đạc cũng như tập luyện các kỹ năng cần thiết trước ngày một mình “mang chuông đi đánh xứ người”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.