Động đất ở Indonesia, không có nguy cơ sóng thần

Động đất ở Indonesia, không có nguy cơ sóng thần
Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết, ngày 6 - 9, xảy ra một trận động đất mạnh cường độ 6,6 độ Richter, làm rung chuyển phần phía Bắc của đảo Sumatra của Indonesia.

Theo USGS, trận động đất này xảy ra lúc 12 giờ 55 giờ địa phương (17 giờ 55 giờ GMT), ở độ sâu 110 km và tâm chấn của nó cách Banda Aceh khoảng 400 km về phía Đông Nam, được xác định nẳm ở 2,9729 độ Vĩ Bắc, 97,9972 kinh độ Đông.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, có trụ sở tại Hawaii, khẳng định rằng trận động đất này nằm quá xa đất liền không thể gây ra sóng thần.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" của Thái Bình Dương, nơi sự va chạm của các tầng lục địa gây hoạt động địa chấn cao.

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.