Động đất gần nhà máy điện hạt nhân, 37 người thương vong

Trận động đất xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran
Trận động đất xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran
TPO- Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương khi một trận động đất mạnh 5,7 độ richter xảy ra ở bờ biển vùng Vịnh gần nhà máy điện hạt nhân của Iran hôm 28/11.

“Cho đến nay đã có 7 người chết và 30 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện”, người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp Hassan Qadami nói.

Tâm chấn của vụ động đất ở gần Borazjan, cách Bushehr khoảng 60km, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng.

Hồi tháng 4 vừa qua, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã khiến 37 người chết và hàng trăm người bị thương ở một thị trấn gần Bushehr. Nhà máy điện hạt nhân vẫn không bị hư hại.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.