Cửa hàng xăng, dầu ở nhiều tỉnh đóng cửa

Đóng cửa vì nguồn cung không kịp, lỗ vốn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở ĐBSCL tạm đóng cửa với lý do nguồn cung không kịp thời, hết xăng hoặc lỗ vốn.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại huyện Châu Thành (An Giang) có 5 cửa hàng xăng, dầu (thuộc hệ thống PVoil) tạm ngưng hoạt động. Theo đại diện các cửa hàng xăng dầu này, lý do đóng cửa là hết xăng, nguồn cung không kịp thời. Đồng thời, PVoil gửi thông báo cho các đại lý: “Do tàu chở xăng dầu không về kịp, Kho An Giang ngưng cung cấp xăng 95 cho đến khi có thông báo mới, dầu DO và E5 vẫn cung cấp bình thường”.

Tại huyện Phú Tân (An Giang) có 5 trường hợp ngưng hoạt động. Lý do các cửa hàng đưa ra là lỗ, không có nhân viên phục vụ, sang nhượng cửa hàng… Trong đó, một cửa hàng ở xã Phúc An ngưng hoạt động từ ngày 2/2.

Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn có hơn 20 cửa hàng xăng tạm ngưng hoạt động. Cụ thể, huyện Thoại Sơn có 7 cửa hàng; huyện Phú Tân, An Phú và Châu Thành, mỗi huyện 5 cửa hàng; huyện Châu Phú 1 cửa hàng tạm ngưng kinh doanh. Trong khi đó, cửa hàng xăng dầu tại các địa phương khác như: TP Long Xuyên, TP Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Chợ Mới, thị xã Tân Châu (An Giang) vẫn hoạt động bình thường.

Tại Sóc Trăng, có một số cây xăng đóng cửa từ ngày 8/2 đến nay vẫn thông báo hết xăng.

Đóng cửa vì nguồn cung không kịp, lỗ vốn ảnh 1

Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn An Giang tạm đóng cửa

Trên đường Tôn Đức Thắng, phường 5 (TP Sóc Trăng) cây xăng dầu số 5 vẫn đóng cửa, không có người trông coi. Tại thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách), cây xăng dầu N.P ngày hôm qua không mở cửa song sáng nay đã hoạt động trở lại.

Theo một lãnh đạo huyện Kế Sách, ngày 8/2, sau khi có thông tin nhiều cây xăng dầu đóng cửa, chính quyền địa phương đã trao đổi với Quản lý thị trường để kiểm tra, xác minh. “Qua làm việc với cơ sở được biết nguyên nhân là: có nơi hết hàng, có nơi còn nhưng rất ít nên bán cầm chừng; có nơi do không có người bán vì nhân viên xin nghỉ Tết; cũng có cơ sở cho biết bán là lỗ; có cơ sở sau khi kiểm tra đã mở cửa bán trở lại”, vị cán bộ này nói.

Một cán bộ quản lý thị trường huyện Kế Sách nói: “Qua kiểm tra thấy chủ cơ sở cho biết chủ yếu là hết hàng, bán không lời nên nghỉ. Chúng tôi kiểm tra thực tế thì đúng là hết xăng dầu thật”.

Mới đây, Công ty Cổ phần Thương mại hóa dầu Ressol (Công ty Ressol- địa chỉ tại: phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) có văn bản gửi Sở Công thương TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Vĩnh Long đề nghị được tạm đóng cửa một số cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty.

Công ty Ressol cho biết, từ đầu tháng 1/2022 đến nay, tình hình kinh doanh xăng dầu đang gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt trầm trọng nguồn cung, đặc biệt là vào Tết.

“Hiện nay, nguồn cung xăng dầu liên tục bị đứt đoạn, công ty dù đã cố gắng mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn cung xăng dầu mới nhưng với việc khan hiếm hàng hóa, cùng với việc các thương nhân đầu mối chỉ cung cấp nhỏ giọt”, đại diện Công ty Ressol nói.

“Hiện nay, nguồn cung xăng dầu liên tục bị đứt đoạn, công ty dù đã cố gắng mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn cung xăng dầu mới nhưng với việc khan hiếm hàng hóa, cùng với việc các thương nhân đầu mối chỉ cung cấp nhỏ giọt. Do đó, công ty không đủ hàng hóa để cung cấp cho các cửa hàng và các đại lý bán lẻ. Chúng tôi đề nghị được chấp thuận cho đóng cửa một số cửa hàng trực thuộc sau khi tiêu thụ hết lượng hàng tồn và tạm ngưng cung cấp hàng cho các đại lý bán lẻ”, đại diện Công ty Ressol nói.

Xử lý nghiêm trường hợp găm hàng

Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương Sóc Trăng cho biết, Sở sẽ lập đoàn kiểm tra từ ngày 10/2. Qua xác minh thì chỉ một ít cơ sở ngừng bán hàng, còn nhiều cơ sở vẫn hoạt động bình thường đúng quy định.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang xác nhận, trong dịp Tết, Sở đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Đoàn đã phát hiện và lập biên bản 3 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa ngưng kinh doanh khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và không có lý do chính đáng.

Đến ngày 9/2, có 14 trong tổng số 23 cửa hàng xăng dầu tại An Giang ngưng hoạt động đã quay trở lại bán bình thường.

Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách QLTT tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua phát sinh một số trường hợp đóng cửa, tạm ngưng hoạt động, bán không đủ xăng A95, các lý do chủ yếu: Nguồn cung ứng không kịp thời trong dịp Tết; sang nhượng cửa hàng, đặc biệt là việc nghỉ do lỗ…

Theo ông Hồ, các trường hợp ngưng hoạt động, đều được QLTT An Giang giám sát, làm rõ nguyên nhân.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.