Đội tuyển Việt Nam thăng hạng trên bảng FIFA, áp sát top 90 thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam thăng hạng trên bảng FIFA, áp sát top 90 thế giới
TPO - Đội tuyển Việt Nam vươn lên hạng 92 thế giới, vị trí cao thứ 2 trong lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA. Với thứ hạng này, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 13 châu Á.

Ngày 8/4, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng (BXH) mới nhất, đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc để vươn lên vị trí thứ 92 thế giới. Đây là vị trí tốt thứ 2 trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam kể từ khi được FIFA xếp hạng. Tháng 9/1998, chúng ta từng đạt được vị trí tốt nhất lịch sử khi xếp hạng 84 thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam giữ vững vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, tuyển Thái Lan vẫn đứng thứ 2, nhưng tăng đến 4 bậc, lên hạng 106 thế giới. Các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt thuộc về Philippines (hạng 125), Myanmar (hạng 139), Malaysia (hạng 153)…

Trên bình diện châu Á, đội tuyển Việt Nam tăng thêm 1 bậc, xếp hạng 13. Top 5 đội tuyển dẫn đầu châu lục gồm Nhật Bản (hạng 28), Iran (hạng 31), Hàn Quốc (hạng 39), Australia (hạng 41) và Qatar (hạng 58).

Thời quan vừa qua, các đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Vì thế, top đầu thế giới cũng chứng kiến sự xáo trộn nhất định. 6 vị trí đầu tiên giữ nguyên gồm tuyển Bỉ, Pháp, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Trong khi đó, tuyển Italy tăng 3 bậc lên hạng 7 thế giới, đẩy Argentina và Uruguay xuống vị trí thứ 8 và 9 thế giới. Đan Mạch cũng tăng 2 bậc để lên vị trí thứ 10, thế chỗ của Mexico. Italy và Đan Mạch là 2 đội đều đã toàn thắng cả 3 trận tại vòng loại World Cup 2022.

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ được công bố ngày 27/5.

MỚI - NÓNG