Đội tuyển nữ Việt Nam trước ngưỡng kỷ lục mới

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nếu đánh bại Myanmar ở trận chung kết SEA Games 32 diễn ra hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ nối dài chuỗi vô địch liên tiếp lên con số 4. Xét tương quan lực lượng, đây là mục tiêu trong tầm tay thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Chuẩn bị cho trận đấu này, 16h30 chiều qua, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập nhẹ trên sân NIPES. Tiền đạo Huỳnh Như cho biết, cô và các đồng đội rất quyết tâm để giành chiến thắng. “Tất cả chúng tôi đều đặt quyết tâm rất cao. Đội có cơ hội làm nên lịch sử, và chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để đạt mục tiêu”, Huỳnh Như chia sẻ.

Đội tuyển nữ Việt Nam trước ngưỡng kỷ lục mới ảnh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lập kỷ lục 8 lần đoạt HCV SEA Games nếu đánh bại Myanmar ở trận chung kết hôm nay. Ảnh: Hữu Phạm

Theo thống kê, đội tuyển nữ Việt Nam hiện giữ kỷ lục đoạt nhiều HCV SEA Games nhất với 7 lần vô địch. Thái Lan đứng thứ 2 với 5 lần trong khi đối thủ của Việt Nam ở trận chung kết hôm nay, Myanmar, chưa đăng quang lần nào. Trước trận chung kết hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã 3 lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Phnom Penh, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, đã động viên đội tuyển nữ thoải mái tư tưởng khi vào trận.

“Mục tiêu của chúng ta ở SEA Games 32 không chỉ là bảo vệ HCV mà quan trọng hơn, còn hướng đến World Cup 2023. Myanmar hướng đến lần đầu đoạt HCV SEA Games, còn chúng ta là kỷ lục mới. Về tổng thể nếu chơi đúng phong độ, tập trung tốt, Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng đánh bại đối thủ”, ông Tuấn nói.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Myanmar (47) đứng dưới Thái Lan (44) và Việt Nam (33). Tuyển nữ Myanmar thời gian qua có sự tiến bộ đáng kể, gần nhất họ vừa thắng Việt Nam 4-3 ở giải Vô địch Đông Nam Á 2022. Trong cuộc đối đầu ở vòng bảng, Myanmar gây khá nhiều khó khăn cho Việt Nam nhưng rốt cuộc, đội bóng của HLV Mai Đức Chung thắng 3-1 với các pha lập công của Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thuỳ Trang.

Theo HLV Mai Đức Chung, trận đấu hôm nay sẽ khó khăn bởi hai đội đã quá hiểu nhau. Ông Chung cho rằng, cơ hội chiến thắng của đôi bên là 50-50, và bên nào may mắn hơn sẽ giành phần thắng. Ngoài sự vắng mặt của trung vệ Chương Thị Kiều, đội tuyển nữ Việt Nam có đầy đủ những quân bài tốt nhất.

MỚI - NÓNG