Lịch thi đấu chung kết bóng đá nữ SEA Games 32: Việt Nam gặp Myanmar khi nào, ở đâu?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lịch thi đấu chung kết bóng đá nữ SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Myanmar vào lúc 19h30 ngày 15/5 tại Sân vận động Olympic Quốc gia ở Phnôm Pênh, Campuchia. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV5, VTV Thể thao và các kênh Youtube khác.
Lịch thi đấu chung kết bóng đá nữ SEA Games 32: Việt Nam gặp Myanmar khi nào, ở đâu? ảnh 1

Thanh Nhã ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar ở vòng bảng. Ảnh: Hữu Phạm

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam thẳng tiến trên hành trình bảo vệ ngôi hậu ở SEA Games 32 với chiến thắng đậm đà 4-0 trước chủ nhà Campuchia ở vòng bán kết. Đến thời điểm này, đội bóng của HLV Mai Đức Chung từng thua Phillippines, nhưng thất bại đó không ảnh hưởng đến toan tính của toàn đội.

Với ngôi đầu bảng A, tuyển nữ Việt Nam đã tránh được tuyển nữ Thái Lan ở bán kết và dễ dàng đi tiếp. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ở trận bán kết còn lại khi Thái Lan thua ngược Myanmar 2-4 sau khi dẫn trước 2-0 trong vòng chưa đầy 20 phút đầu tiên. Kết quả này khiến tuyển nữ Việt Nam gặp lại Myanmar ở trận chung kết.

Ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam từng đánh bại tuyển nữ Myanmar nhờ các bàn thắng của Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thùy Trang. Thế nhưng, các cô gái áo đỏ đã trải qua một trận đấu đầy vất vả và chỉ có thể vượt lên ở giai đoạn cuối trận sau sai lầm của thủ môn đối thủ.

Đây cũng là lý do tại sao HLV Mai Đức Chung cho rằng cơ hội của hai đội ở chung kết là 50-50. Rõ ràng, tuyển nữ Việt Nam vẫn phải đặc biệt cẩn thận trước đội hình trẻ trung và giàu sức mạnh của Myanmar.

Theo lịch trình đã sắp xếp từ trước, trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/5 tại Sân vận động Olympic Quốc gia ở Phnôm Pênh. Trước đó, hai đội Campuchia và Thái Lan sẽ tranh huy chương đồng vào lúc 16h00 cũng ở sân đấu này.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nữ SEA Games 32: Việt Nam gặp Myanmar khi nào, ở đâu? ảnh 2
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.