Đội tuyển Đức và 'ly cà phê' Italia

Đức đang rất tự tin đánh bại Italy.
Đức đang rất tự tin đánh bại Italy.
TPO - Hành trình của Đức hướng tới ngôi vương EURO 2016 đang đối mặt với thách thức rất lớn khi mà đối thủ của họ là Italy - đội bóng đã biến Tây Ban Nha thành cựu vương.

"Xe tăng" Đức vẫn đang băng băng trên hành trình EURO 2016. Họ vào tứ kết với thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa), ghi được 6 bàn thắng và chưa một lần thủng lưới.

Những gì mà Die Mannschaft thể hiện ở trận thắng 3-0 trước Slovakia ở vòng 1/8 đã cho thấy họ mạnh như thế nào, dù chưa bung hết sức.

Tuy nhiên, hành trình của Đức đang đối mặt với thách thức rất lớn khi mà đối thủ của họ là Italy - đội bóng đã biến Tây Ban Nha thành cựu vương.

Thách thức đó không chỉ đến từ những màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ Italy, mà còn đến từ "nỗi ám ảnh" trong quá khứ mà đội bóng này phải đón nhận từ đối thủ.

Theo thống kê, Đức và Italy đã gặp nhau 33 lần, trong đó Die Mannschaft chỉ thắng 8 trận, còn Italy thắng tới 15 trận.

Đáng nói hơn, trong 15 trận thắng kể trên, Italy đã 4 lần khiến người Đức phải ôm hận trước "ngưỡng cửa thiên đường" ở những giải đấu lớn (World Cup và EURO).

Ở World Cup 1970, Italy đã vượt qua người Đức bằng "cơn mưa bàn thắng" 4-3 sau 120 phút thi đấu kịch tính tại trậnbán kết.

32 năm sau, đoàn quân Thiên Thanh lại một lần nữa khiến người Đức ôm hận khi giành chiến thắng 3-1 ở chung kết World Cup 1982, để lần thứ 3 bước lên đỉnh cao nhất thế giới.

Đội tuyển Đức và 'ly cà phê' Italia ảnh 1

Loew sẽ giúp Đức thay đổi lịch sử?

Ở World Cup 2006, giải đấu mà Joachim Loew là trợ lý cho Klinsmann, Đức có lợi thế rất lớn để hướng tới ngôi vương khi mà họ được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, Italy lại khiến giấc mơ đó tan biến khi giành chiến thắng chiến thắng 2-0 sau 120 phút ở bán kết. Fabio Grosso chính là người khiến Đức gục ngã với bàn thắng mở tỉ số ở phút 119, trước khi Del Piero ghi bàn ấn định chiến thắng chỉ sau đó 2 phút.

4 năm trước, với tư cách HLV trưởng tuyển Đức, Joachim Loew đã rất tự tin để đánh bại Italy khi hai đội gặp nhau tại bán kết EURO 2012. Thế nhưng một lần nữa ông và các học trò phải ngậm ngùi khi để thua 1-2. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở trận cầu đó là Mario Balotelli.

Bốn năm sau thất bại, Đức lại có dịp chạm trán Italy ở trận cầu quan trọng tại một giải đấu lớn - tứ kết Euro 2016. Liệu Joachim Loew và các học trò có thể thay đổi lịch sử?

Khi nói về trận đấu này, Loew cho biết: "Chúng tôi chẳng lo sợ Italy vì thời điểm này mọi thứ đã khác. Tôi không nghĩ nhiều về quá khứ. Nó giống như một cốc cafe lạnh, và chúng tôi cần một ly espresso tươi ngon và thưởng thức hương vị của nó".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.