Bản tin sáng: Nổ lớn chưa rõ nguyên nhân tại Đức

Bản tin sáng: Nổ lớn chưa rõ nguyên nhân tại Đức
TPO - Chiều 27/6, đã xảy ra một vụ nổ lớn tại một khu phố buôn bán ở thành phố Frankfurt của Đức, khiến nhiều người bị thương. 

Tại Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy quý II/2016 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo quận Ba Đình xử lý kiên quyết, dứt điểm vi phạm tại dự án nhà 8B Lê Trực, sẵn sàng giao quận ứng tiền phá dỡ. Thế nhưng đến ngày 27/6, chủ đầu tư chưa nộp tiền theo quy định, công tác cưỡng chế phá dỡ vẫn bị ngừng trệ nhiều ngày. Đại diện UBND quận Ba Đình cho biết, UBND quận Ba Đình đã báo cáo sự việc trên lên thành phố Hà Nội, nếu thành phố chấp thuận phương án quận tạm ứng kinh phí việc cưỡng chế, UBND quận sẽ triển khai thực hiện ngay. (Xem chi tiết)


Theo chủ đầu tư tuyến đường sắt đô thị (metro) thí điểm Nhổn - ga Hà Nội, với tiến độ hiện nay, dự án có thể phải tới năm 2019 mới hoàn thành, thay vì mốc năm 2018 (mất 13 năm xây dựng). Dự án chậm liên tục và từng đội vốn gần 400 triệu Euro. Theo đó, vướng nhất hiện nay là gói thầu số 3 (thi công hầm và 4 ga ngầm). Hiện gói thầu đã chậm 6 tháng so với kế hoạch. Gói thầu này thực hiện mất 49 tháng, nếu có khởi công ngay trong tháng 7 tới, dự án vẫn bị kéo dài tới năm 2019. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h30 sáng ngày 27/6, tại Phú Xuyên (Hà Nội), chị N. đang đi cấy ở ngoài đồng thì gặp phải mưa dông kèm theo sấm sét lớn chị N. không kịp tìm chỗ trú ẩn liền bị sét đánh trúng khiến chị ngã vật ra giữa đồng và bất tỉnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, chị N. rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mạch nhanh, huyết áp tụt, tổn thương bỏng độ I, độ II với tổng diện tích khoảng 10% ở vùng cổ, vai, ngực, tay và phần bụng bên trái... Đặc biệt, chị N. bị chảy máu não nhỏ vùng bao trong phải và não thất III vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.


Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 27/6, xe tải mang BS 77C - 078.88 đang lưu thông trên quốc lộ 20 từ hướng Dầu Giây (Đồng Nai) đi về hướng Lâm Đồng. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Phú Quý 1, xã La Ngà (H.Định Quán, Đồng Nai), xe máy BS 60Z6 - 6221 đi 2 người vượt lên từ phía sau xe tải. Bất ngờ, xe máy va chạm với xe khách mang BS 51B -148.08 lưu thông theo hướng chiều ngược lại. Cú va chạm khiến 2 thanh niên trên xe máy ngã xuống đường, bị xe tải 77C - 078.88 không kịp xử lý cán qua người, tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải dừng xe và rời khỏi hiện trường.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin lời xin lỗi và bày tỏ sự chia buồn về cái chết của phi công máy bay Su-24. Tổng thống Erdogan cũng cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ nhận thi hài phi công Nga từ phe đối lập Syria, đưa về Thổ Nhĩ Kỳ, và tiến hành tất cả các thủ tục nghi lễ trước khi chôn cất “ở một mức độ xứng đáng với quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga”. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết sẵn sàng đền bù thiệt hại cho Nga về sự cố trên. (Xem chi tiết)


Đối tượng tình nghi sát hại một phi công lái máy bay chiến đấu Nga, Alpaslan Celik, ngày 27/6 đã được tòa án thành phố Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh phóng thích. Celik được tự do cùng với 7 người khác, nhưng tòa án trên cũng ban hành lệnh cấm đi lại đối với Celik. Celik bị bắt lần đầu tiên vào cuối tháng Ba vừa qua tại một nhà hàng ở Izmir với một số người khác. Celik đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến vụ sát hại phi công Nga, người đã thoát ra khỏi máy bay sau khi nó bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hồi tháng 11 năm ngoái.


Chiều 27/6, đã xảy ra một vụ nổ lớn tại một khu phố buôn bán ở thành phố Frankfurt của Đức, khiến nhiều người bị thương. Một người phát ngôn cảnh sát Đức cho biết vụ nổ xảy ra ở khu vực bán bánh tại một quán càphê và hiện chưa rõ con số nạn nhân trong vụ nổ nêu trên. Hiện cảnh sát, lực lượng cứu hộ và các nhà điều tra đang được triển khai tới hiện trường để khắc phục, điều tra sự cố.


Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân trong đó đa số cử tri Anh quyết định bỏ phiếu đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, phải được tôn trọng, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Anh quay lưng lại với châu Âu hay phần còn lại của thế giới. Ông thừa nhận đây là một tình thế khó khăn và đã đi quá xa. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này khẳng định nước Anh phải thiết lập một mối quan hệ mới với EU theo kiểu mà người dân mong muốn, thay vì quay lưng đối đầu.


Thủ tướng Anh David Cameron đã bác bỏ khả năng tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của nước này. Trong bối cảnh kiến nghị thư trực tuyến kêu gọi tiến hành lại cuộc trưng cầu ý dân giành được hơn 3 triệu chữ ký ủng hộ cùng những đồn đoán rằng chính phủ có thể tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần nữa sau khi nhất trí được về các điều khoản quan hệ mới với EU, người phát ngôn của Thủ tướng Anh nêu rõ đây không phải là một lựa chọn được tính đến.


Ngày 27/6, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis cho biết tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên đã bay lên tới khoảng không vũ trụ rồi quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất trong vụ thử lần thứ 6 vào tuần trước, đồng thời nhận định vụ phóng thử này đã thành công nếu Bình Nhưỡng đặt mục tiêu như vậy. Đây là lần đầu tiên Mỹ xác nhận thành tựu trong việc phóng tên lửa của Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.