Đối thủ không chịu cách ly, ĐT Thái Lan phải hủy đá giao hữu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã lên kế hoạch để thầy trò Mano Polking “tập trận” với ĐT Kuwait trong dịp diễn ra các loạt trận vòng loại World Cup 2022. Vậy nhưng, kế hoạch này đã bị hủy bỏ do dịch bệnh.
Đối thủ không chịu cách ly, ĐT Thái Lan phải hủy đá giao hữu ảnh 1

Theo lịch trình ban đầu, Thái Lan và Kuwait sẽ đá giao hữu hai trận ở sân BG Pathum. Trận đấu diễn ra vào 27/1, trùng ngày ĐT Việt Nam làm khách trên đất Australia ở bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận thứ 2 diễn ra trước thời điểm ĐT Việt Nam tiếp Trung Quốc 2 ngày. Các trận đấu trong dịp FIFA Days là cơ hội để Thái Lan rèn quân, thử nghiệm và cũng là để duy trì cảm giác thi đấu cho các cầu thủ sau khi vô địch AFF Cup 2020.

Thế nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 leo thang, chính phủ Thái Lan đã phải thắt chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh. Chính sách mới bắt buộc bất cứ ai nhập cảnh vào quốc gia này phải cách ly. Điều đó khiến ĐT Kuwait không thể chấp nhận và cuối cùng là 2 trận đấu đã phải hủy bỏ.

Đối thủ không chịu cách ly, ĐT Thái Lan phải hủy đá giao hữu ảnh 2

ĐT Thái Lan rất muốn tìm đối thủ cân sức cân tài để rèn luyện mình

Ông Patit Suphaphong, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan, xác nhận: “Theo tình hình bây giờ, có lẽ họ (ĐT Kuwait) khó bay sang Thái Lan vì họ sẽ phải cách ly. Đây là điều nằm ngoài tầm tay của chúng tôi bởi tình hình dịch bệnh ở Thái Lan vào thời điểm này.

Chúng tôi phải thừa nhận rằng đó là điều đáng tiếc. Vì trận đấu khởi động này, chúng tôi đã chuẩn bị từ rất lâu để đội tuyển Thái Lan có một dịp thử sức ở FIFA Days. Chúng tôi sẽ phải thương lượng lại với phía Kuwait”.

Theo báo chí Thái Lan, nhiều khả năng màn giao hữu này sẽ được lùi lại vào tháng 3, thời điểm FIFA Days trở lại. ĐT Thái Lan đang rất cần những trận đấu quốc tế để được cộng điểm trên BXH FIFA, qua đó được lợi ở lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba Asian Cup 2023.

Ngay cả khi vô địch AFF Cup 2020, họ cũng không cải thiện điểm số là bao bởi giải vô địch Đông Nam Á không có trong hệ thống thi đấu của FIFA nên điểm được tính rất hạn chế. Thầy trò HLV Polking đang được xếp vào nhóm 2 trước bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 cùng với các đội tuyển Hong Kong, Philippines hay chính Kuwait...

Lần gần nhất gặp gỡ hồi năm 2014, Thái Lan đã hòa Kuwait trên sân nhà với tỷ số 1-1.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.