Đối thủ gặp bất lợi cực lớn, Pau FC rộng cửa giành 3 điểm đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Laval, đối thủ của Pau FC tại vòng 8 Ligue 2 vào đêm thứ Bảy, sẽ mất tới 8 vị trí vì chấn thương và treo giò. Điều đó mở ra cơ hội thắng trận đầu giải dành cho Quang Hải và đồng đội...
Đối thủ gặp bất lợi cực lớn, Pau FC rộng cửa giành 3 điểm đầu tiên ảnh 1

Cơ hội chiến thắng đang mở ra với Pau

Cuối tuần này, Laval sẽ đối đầu với Pau FC. Và đây tiếp tục là cuộc chiến giữa những kẻ cùng khổ. Nếu như Laval cố gắng phục hồi sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp tại Ligue 2 thì Pau FC vẫn miệt mài đi tìm chiến thắng đầu tiên để qua đó thoát khỏi vị trí đáy BXH.

Có lẽ đây là trận đấu mà Pau FC rộng cơ hội thắng nhất từ đầu mùa. Không chỉ vì Laval mới lên hạng Ligue 2, lực lượng rất hạn chế mà còn vì sự thất thế của Laval trong lịch sử đối đầu mỗi khi gặp Pau FC. Đội bóng này toàn thua Pau FC trong 3 lần gặp nhau gần nhất.

Chưa hết, trong lần gặp nhau sắp tới vào đêm thứ Bảy, Laval còn thiếu nhiều cầu thủ chính thức. Ngoài Yasser Baldé và Jimmy Roye đều bị treo giò, ít nhất sáu nhân tố khác sẽ không kịp bình phục để tham dự trận đấu ở sân Francis-Le-Basser. Đó là Tamuzo, Sanna, Nsimba, Tapoko, Da Silva và Mouali.

Đối thủ gặp bất lợi cực lớn, Pau FC rộng cửa giành 3 điểm đầu tiên ảnh 2

Laval mất tới 8 lựa chọn trong đội hình khi gặp Pau

Trong khi đó, Marvin Baudry, một trung vệ đã tham gia tất cả các trận đấu tại Ligue 2 mùa này, bị đau dây thần kinh tọa nên khó có thể thi đấu với Pau.

Như vậy, Laval coi như mất gần một đội hình khi gặp Pau FC. Đó là lý do mà MaLigue 2 nhận xét rằng ngay cả có lợi thế sân nhà thì Laval vẫn không được đánh giá cao hơn Pau FC: "Nhiệm vụ giành chiến thắng trước Pau FC, vốn đã khó khăn ngay từ đầu, lại càng trở nên phức tạp hơn với Laval. HLV Olivier Frapolli chắc chắn sẽ rất đau đầu ở trận đấu sắp tới".

MỚI - NÓNG