HLV Pau FC hết lời khen ngợi ngôi sao cùng vị trí Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pau FC có trận hòa đầy tiếc nuối trước Saint-Etienne trong ngày mà Quang Hải ngồi dự bị. HLV Tholot thất vọng về kết quả trận đấu nhưng hài lòng về màn trình diễn của hàng công.
HLV Pau FC hết lời khen ngợi ngôi sao cùng vị trí Quang Hải ảnh 1

Henri Saivet tỏa sáng với 2 bàn thắng từ các pha đá phạt hàng rào ở phút 68, 79 để giúp Pau FC vượt lên dẫn Saint-Etienne 2-1. Nhưng vì pha phạm lỗi vô duyên của “tội đồ” Kouassi mà Pau FC lại mất điểm, đành chấp nhận bị cầm hòa 2-2 ở trận đấu muộn vòng 7 Ligue 2 vào rạng sáng nay. Đây là trận đấu mà Quang Hải không được sử dụng phút nào.

Sau trận đấu, HLV Tholot thất vọng về kết quả nhưng không trách các cầu thủ, nhất là hàng tấn công.

"Đây là trận hòa đáng thất vọng và có nhiều điều nuối tiếc. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2, đẩy đối phương đến giới hạn của họ. Tình huống chúng tôi bị thổi phạt đền thật đáng tiếc. Chúng tôi dẫn trước, chơi hơn người và đã có cơ hội ấn định chiến thắng. Tôi không có gì để chê trách các học trò của mình, từ tinh thần đến quyết tâm của họ.

Trận đấu này cho thấy chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại những đội bóng hàng đầu ở giải đấu. Đây là tín hiệu rất đáng khích lệ. Nhưng trong bóng đá, chúng tôi cần phải có 3 điểm", HLV Tholot cho biết.

Chiến lược gia người Pháp cũng dành nhiều lời khen ngợi cho tiền vệ Henri Saivet. Cựu cầu thủ Newcastle tỏa sáng trong ngày mà Quang Hải, người đồng đội cùng vị trí, không có cơ hội ra sân.

"Chúng tôi biết những phẩm chất của cậu ấy. Saivet không thi đấu trong một năm rưỡi nhưng chúng tôi quyết định đánh cược. Một quyết định liều lĩnh nhưng đã cho thấy sự thành công. Về mặt kỹ thuật, cậu ấy làm rất tốt và rất quan trọng trong các miếng đánh tấn công. Chúng tôi không thể ghi thêm bàn thắng nhưng mọi thứ đã trở nên sáng sủa hơn. Pau FC có nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương và biết cách tấn công hơn trước", ông chia sẻ.

MỚI - NÓNG