Đối thoại với 121 y, bác sĩ Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Y tế Quảng Ngãi đã có buổi đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của 121 y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), những người không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề nghiệp do bị gắn "mác" bệnh viện tuyến tỉnh. 

Xông pha, vất vả chống dịch COVID-19 nhưng 121 y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực Đặng Thùy Trâm lại không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ, mặc dù thực tế đây là bệnh viện tuyến huyện, nhưng lại bị “gắn mác” tuyến tỉnh.

Nguyên nhân là do các cơ quan cấp trên xác định đây là cơ sở y tế hạng II thuộc tuyến tỉnh, trong khi bệnh viện hiện là cơ sở y tế hạng III, thuộc tuyến huyện, thị và thành phố.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 11/10 Sở Y tế Quảng Ngãi đã có buổi đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ với các y, bác sĩ đang công tác tại đây. Bên cạnh đó, làm rõ vấn đề để xác định việc 121 y, bác sĩ của bệnh viện này có được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ hay không.

Đối thoại với 121 y, bác sĩ Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề ảnh 1

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi và các y, bác sĩ BVĐK khu vực Đặng Thùy Trâm.

Mở đầu buổi đối thoại, bác sĩ Nguyễn Văn Liêm - Phó giám đốc BVĐK khu vực Đặng Thùy Trâm đặt câu hỏi: “Theo các thông tư, nghị định liên quan thì BVĐK khu vực Đặng Thùy Trâm là tuyến huyện. Nhưng tại sao các y, bác sĩ của bệnh viện lại không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ...?”

Theo một số y, bác sĩ của BVĐK khu vực Đặng Thùy Trâm, “hạng” đi đôi với “tuyến”. Hạng III phải là tuyến huyện. Nếu cho rằng BVĐK khu vực Đặng Thùy Trâm là hạng II, tuyến tỉnh, vậy văn bản chính thức đâu?. Bởi hiện tại từ khám chữa bệnh, phân bổ thuốc, đến chế độ cho cán bộ nhân viên, chi trả bảo hiểm y tế… đều theo bệnh viện hạng III, tuyến huyện.

Nói về vấn đề này, đại diện Sở Y tế Quảng Ngãi cho hay, bệnh viện tuyến tỉnh là cơ cấu tổ chức theo quyết định của tỉnh, còn xếp hạng bệnh viện là phân tuyến chuyên môn kỹ thuật thuộc Bộ Y tế.

Không đồng ý, bác sĩ Nguyễn Văn Liêm cho rằng, Thông tư 43/2013 là văn bản cao nhất về xếp hạng bệnh viện. Theo đó, BVĐK tuyến nào thì hạng đó, trừ khi đó là bệnh viện chuyên khoa là hạng III nhưng tuyến tỉnh.

Đối thoại với 121 y, bác sĩ Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề ảnh 2Đối thoại với 121 y, bác sĩ Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề ảnh 3

BVĐK khu vực Đặng Thùy Trâm hoạt động như tuyến huyện nhưng được 'gắn mác' tuyến tỉnh.

Ông Phan Trung Hải - Trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện cho rằng, "ở đây Sở Y tế hiểu rõ nhất chúng tôi là tuyến huyện. Rất buồn và bức xúc, bởi khi đất nước cần, chúng tôi không quản ngại gian khổ, nguy hiểm lên đường chống dịch COVID-19, giờ hưởng phụ cấp nghề theo nghị định 05 lại tuyến này kia".

“9 tháng đầu năm, bệnh viện nợ hơn 10 tỷ đồng, nhiều năm qua hoạt động tự chủ gặp khó khăn. Bệnh viện luôn nỗ lực hết sức làm tròn trách nhiệm tuyến huyện. Nghe Chính phủ ra nghị định phụ cấp nghề như một lời cảm ơn y tế tuyến huyện chống dịch nên chúng tôi rất mừng, nhưng lại bị “gắn mác” bệnh viện tuyến tỉnh nên không hưởng được chính sách ý nghĩa này…”, ông Hải buồn bã nói.

Theo đại diện Thị ủy và UBND thị xã Đức Phổ, xác định bệnh viện tuyến gì, hạng gì cần dựa vào văn bản pháp luật cao nhất để xác định, bởi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các y, bác sĩ.

Ông Võ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho hay, mục tiêu của Nghị định 05 là hỗ trợ đội ngũ y tế tuyến huyện tham gia chống dịch COVID-19. Bệnh viện làm nhiệm vụ tuyến huyện, nhưng “gắn mác” tuyến tỉnh không được hưởng thì cần phải xem xét lại.

Đối thoại với 121 y, bác sĩ Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề ảnh 4
121 y, bác sĩ của BVĐK khu vực Đặng Thùy Trâm không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ.

Ông Phạm Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, Sở rất chia sẻ, nhưng do văn bản chồng chéo, mỗi người hiểu theo mỗi cách nên đến Sở Tài chính hiểu theo văn bản UBND tỉnh và cho rằng, BVĐK khu vực Đặng Thùy Trâm là bệnh viện tuyến tỉnh.

“Hiện Sở đã báo cáo và chờ văn bản phản hồi của Bộ Y tế, cộng với buổi đối thoại này, Sở sẽ tiếp thu các ý kiến để có văn bản chính thức gửi Sở Tài chính và UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét”, ông Đức nói.

Từ năm 2022 đến 2023, nếu nhận được hỗ trợ phụ cấp nghề thì 121 viên chức là y, bác sĩ… của BVĐK khu vực Đặng Thùy Trâm sẽ được hưởng mức hỗ trợ khoảng 8,4 tỷ đồng. Đây là mức hỗ trợ rất kịp thời, bởi hai năm qua, ngoài lương cơ bản, y bác sĩ không còn khoản thu nhập nào khác.

Tuy nhiên, khi nghe thông tin không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ, bởi các cơ quan cấp trên xác định đây là cơ sở y tế hạng II thuộc tuyến tỉnh, trong khi bệnh viện hiện là cơ sở y tế hạng III, thuộc tuyến huyện, thị và thành phố, khiến đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện này tâm trạng rất hụt hẫng, buồn bã.

MỚI - NÓNG