Đội hình cầu thủ gốc Việt

Đội hình cầu thủ gốc Việt
TPO –Từ bài học của Philippines và Indonesia tại AFF Cup 2010 nhờ vào những cầu thủ trở về từ các nền bóng đá phát triển là một gợi ý cho hướng phát triển của bóng đá Việt Nam. Tiền Phong Online xin giới thiệu đội hình các cầu thủ gốc Việt đủ điều kiện khoác áo Đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Thủ môn:

Patrick Lê Giang (Sinh năm 1992, Slovakia):

Đội hình cầu thủ gốc Việt ảnh 1
 

Thủ môn dang nằm trong bên chế của MSK Zilina đã có thâm niên khoác áo các đội tuyển trẻ của Slovakia từ khi 15 tuổi và chiếm vị trí chính thức trong khung gỗ của đội tuyển U-17 tại giải vô địch U-17 Châu Âu hồi năm 2008. Hiện tại, anh cũng đang là thủ môn số một của đội tuyển U-19 Slovakia nhưng Patrick đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Với tuổi đời còn khá trẻ, nếu được chấp nhận thì Patrick có thể chơi bóng cho U-23 Việt Nam tới tận Sea Games 28 (năm 2015) trước khi thực sự tìm kiếm cơ hội ở đội tuyển quốc gia.

Trung vệ:

Vĩnh Long Willemin (Sinh năm 1982, Pháp)

Đội hình cầu thủ gốc Việt ảnh 2
 

Mang quốc tịch Pháp, có bà ngoại là người Việt Nam, Vĩnh Long Willemin được đào tạo từ học viện của CLB Metz từ năm lên 6 tuổi. Trong sự nghiệp của mình, ngoài FC Metz thì Vĩnh Long Willemin cũng từng khoác áo Ancona (Serie B - Italia), Standard Liege (Bỉ)...Hồi năm 2007, khi vừa đáo hạn hợp đồng cùng Ancona thì Vĩnh Long Willemin cũng đã về Việt Nam tìm kiếm cơ hội nhưng chưa thành công. Lúc này anh đang chơi bóng ở Luxembourg cho CLB Racing Union.

Josue Liotte (Sinh năm 1984, Pháp)

Đội hình cầu thủ gốc Việt ảnh 3

Cũng được đào tạo ở Metz và thi đấu ở Racing Union như Vĩnh Long Willemin nhưng Josue Liotte không được biết đến nhiều ở Việt Nam khi anh vốn khá kín tiếng trước những gợi ý về chơi bóng ở V-League và xa hơn là khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Trương Tuấn Minh: (Sinh năm 1981, Hà Lan) 

Đội hình cầu thủ gốc Việt ảnh 4
 

Cầu thủ sinh ra tại Cà Mau đã để lại nhiều ấn tượng trong màu áo CLB Marken khi đội bóng này đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử của mình bằng việc góp mặt ở giải VĐQG Hà Lan hồi năm 2007. Tuy nhiên, do không phải là một đội bóng có nguồn tài chính mạnh mẽ nên sự thăng hoa của Marken đã chấm dứt và lúc này họ phải chơi bóng ở giải hạng Ba.

Nguyễn Quốc Trung (Sinh năm 1990, Thụy Sỹ):

Đội hình cầu thủ gốc Việt ảnh 5
 

Tuổi đời còn khá trẻ nhưng Quốc Trung đã sớm tạo được những tiếng vang của mình ở CLB St. Gallen - một trong những đội bóng mạnh nhất của Thụy Sỹ. Giới chuyên môn cho rằng anh hoàn toàn có thể mơ tới việc khoác áo ĐTQG nước này tham dự các kỳ Euro hay World Cup nếu như tiếp tục duy trì được đà tiến bộ trong sự nghiệp của mình.

Tiền vệ

Ludovic Urai (Sinh năm 1987, Pháp):

Đội hình cầu thủ gốc Việt ảnh 6

Hiện đang chơi cho SC Toulon ở giải hạng Năm của Pháp. Đội bóng này mới chỉ được thành lập từ năm 1965 và vẫn đang nỗ lực để tạo dựng tên tuổi cho mình. Ludovic Urai được đánh giá là một nhân vật quan trọng trên hàng tiền vệ của SC Toulon khi mà trình độ của anh đủ sức chơi ở các hạng đấu cao hơn trong hệ thống thi đấu của bóng đá Pháp.

Johnny Nguyen (Sinh năm 1986, Pháp):

Mới 24 tuổi nhưng Johnny Nguyễn đã từng chơi cho nhiều đội bóng giàu truyền thống của Pháp như Reims, Sedan hay Lens. Hiện tại, Johnny Nguyễn vẫn đang chơi cho Stade de Reims ở Ligue 2. Điểm mạnh của tiền vệ này là khả năng tấn công và lối chơi được đánh giá là rất máu lửa.

Christopher Nguyễn (Sinh năm 1988, Đức):

Đội hình cầu thủ gốc Việt ảnh 7

Hiện đang đầu quân cho Karlsruhe SC - đội bóng từng sản sinh ra Oliver Kahn, Christopher Nguyễn đang nỗ lực để tìm kiếm cơ hội trở thành một gương mặt quen thuộc trong đội hình CLB này. Dù sở hữu thể hình không thực sự lý tưởng (1m70) nhưng điểm mạnh về tốc độ của anh luôn được đánh giá cao, cộng thêm khả năng chơi như một tiền đạo thì Christopher Nguyễn thực sự là một cầu thủ gốc Việt đáng chú ý, khi mà anh cũng đã có sẵn hộ chiếu Việt Nam.

Tram Vinh (Sinh năm 1987, Na Uy):

Nằm trong biên chế của CLB Sinimustat, Tram Vinh từng được giới chuyên môn Na Uy đánh giá rất tốt nhưng đà phát triển của anh đã không diễn ra đúng như mong đợi. Sẽ là tốt hơn cho Tram Vinh nếu như tìm đến các giải đấu có trình độ vừa sức với mình và V-League có thể sẽ là một trong số đó.

Tiền đạo:

Emil Lê Giang (Sinh năm 1991, Slovakia):

Đội hình cầu thủ gốc Việt ảnh 8

Emil là anh ruột của thủ môn Patrick Lê Giang. Tiền đạo trẻ này đã từng được CLB Nurnberg ở Bundesliga mua về với giá 1 triệu USD. Không thực sự hòa nhập được ở Đức, Emil lúc này đã trở về Slovakia đầu quân cho MSK Zilina - đội bóng mạnh nhất của đất nước này với nhiều năm liền tham dự Champions League. Emil được đánh giá là tiền đạo đầy triển vọng của bóng đá Slovakia khi là thủ quân và đóng vai trò tiền đạo chủ lực của các đội tuyển trẻ.

Thạch Dương (Sinh năm 1985, Thụy Điển):

Với nhiều lần tỏa sáng trong màu áo các đội tuyển trẻ của đất nước Bắc Âu, Thạch Dương đã được Bolton chiêu mộ để chuẩn bị lớp kế cận sau khi thăng hạng Premier League. Dù không tìm được chỗ đứng vững chắc ở Bolton nhưng những gì mà tiền đạo này tích lũy được khiến anh dễ dàng tìm cho mình bến đỗ mới là CLB Vasteras IK ở Thụy Điển. Thạch Dương từng tỏ ra khá dè dặt khi được hỏi về việc gia nhập V-League khi anh vẫn chưa biết nhiều về bóng đá quê nhà.

Theo Viết
MỚI - NÓNG