Đội hình các cầu thủ Việt tuổi Mèo

Đội hình các cầu thủ Việt tuổi Mèo
Sau những khó khăn khác nhau trên sân cỏ, đội hình những cầu thủ “tiểu hổ” hy vọng sẽ tỏa sáng trên sân cỏ trong năm tuổi của mình. Dưới đây là đội hình của những cầu thủ sinh năm 1987, theo sơ đồ chiến thuật 4-5-1 ưa thích của HLV trưởng Calisto.

Thủ môn Trần Khoa Điển (Tp.HCM)

Đội hình các cầu thủ Việt tuổi Mèo ảnh 1

Được đánh giá cao ở khả năng phản xạ và không ngại va chạm, nhưng thủ môn có khuôn mặt bầu bĩnh mới thành công 1 nửa với sự nghiệp “quần đùi áo số”. Luôn là số 1 ở CLB Tp.HCM, nhưng mỗi khi lên đội tuyển U23 quốc gia, Khoa Điển chỉ là sự lựa chọn số 2. Năm nay, ước mơ của Điển là cùng với Tp.HCM giành quyền lên hạng.

Trung vệ Cao Cường (SHB Đà Nẵng)

Có thể hình và rất mạnh mẽ trong kèm người, Cao Cường được đánh giá rất cao trong đội hình Olympic VN chuẩn bị cho ASIAD 16. Thế nhưng, một vài nguyên nhân tế nhị khiến cho Cao Cường đã bị gạt ra ngay tại cúp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Thế nên, ước mơ của Cường trong năm này là cùng SHB Đà Nẵng giành chức vô địch V-League và có tên trong thành phần đội tuyển quốc gia.

Trung vệ Từ Hữu Phước (Vicem Hải Phòng)

Nổi lên nhờ Cao Cường bị loại, song Hữu Phước cũng nhanh chóng chứng tỏ những phẩm chất cần thiết của một trung vệ khi được tin dùng. Trong năm nay, Phước không mong gì ngoài mục tiêu sẽ chơi thật tốt trong màu áo đội bóng mới, Vicem Hải Phòng.

Hậu vệ phải Võ Hoàng Quảng (SHB Đà Nẵng)

Thể hình cao to, có tốc độ và kỹ thuật tạt bóng rất tốt, nhưng 2 năm qua là quãng thời gian có thể đáng quên. Sau trận chung kết SEA Games 25, Quảng bỏ đi chơi khiến HLV Calisto càng thêm bức xúc. Năm ngoái, hậu vệ của SHB Đà Nẵng lại mất suất đá chính ở đội tuyển Olympic VN tham dự ASIAD 16. Thế nên, với Quảng “hà mã”, năm nay anh sẽ lấy lại tất cả.

Hậu vệ trái Trần Văn Học (SHB Đà Nẵng)

Nhỏ con, nhưng Văn Học lại sở hữu tất cả những tố chất cần thiết của 1 hậu vệ biên. Tuy nhiên, sau lần tỏa sáng bằng suất lên đội tuyển năm 2009, Văn Học lại đang có dấu hiệu “sa sút”. Vậy nên, cầu thủ của đội bóng sông Hàn đang nỗ lực để có thể giành suất đá chính ở SHB Đà Nẵng trước khi đặt mục tiêu trở lại đội tuyển.

Tiền vệ trái: Trần Đình Đồng (SLNA)

Hiếm có cầu thủ nào thuộc thế hệ 8x của Việt Nam lại có thể đá được nhiều vị trí như Đình Đồng. Ngoài khả năng đá tốt ở bất cứ vị trí nào ở 2 cánh, cầu thủ của SLNA có thể đá trung vệ khi cần. Tuy nhiên, Đình Đồng vẫn được đánh giá cao hơn cả bên cánh trái. Trong năm tuổi, Đình Đồng và nhiều đồng đội trẻ tuổi được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ phải Nguyễn Văn Khải (Navibank SG)

Từng được đánh giá là cầu thủ tài năng nhất của lứa U20 gần 3 năm trước, nhưng Văn Khải vẫn đang phải từng bước chứng minh tài năng cũng như tìm kiếm chỗ đứng trong cả màu áo đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Chấn thương cũng là rào cản cho sự nghiệp của cầu thủ này.

Cặp tiền vệ trung tâm: Nguyễn Công Minh (SLNA)- Nguyễn Ngọc Điểu (K.Khánh Hòa)

Đội hình các cầu thủ Việt tuổi Mèo ảnh 2

Nếu bộ đôi này sung sức và chơi đúng khả năng, họ chính là hình mẫu của căp Tài Em – Minh Phương, đồng thời chính là tương lai của đội tuyển quốc gia. Công Minh được gọi là cái “máy quét” nhờ lối chơi vững vàng trong vai trò tiền vệ trụ. Tuy nhiên, chấn thương gần 2 năm trước đã khiến cho Công Minh phải xa rời sân cỏ. Năm nay, cầu thủ của xứ Nghệ hy vọng sẽ trở lại với trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất.

Trong khi đó, với thể hình cao to và kỹ thuật cơ bản rất tốt, Ngọc Điểu đang là tiền vệ trẻ có lối chơi công thủ toàn diện nhất hiện nay. Có lẽ, điều còn thiếu của cầu thủ K.Khánh Hòa chính là chờ cơ hội được trao từ tay HLV Calisto.

Tiền vệ công: Phan Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng)

Sau Quốc Vượng, Minh Phương, thì Thanh Hưng là cầu thủ có khả năng tạo được sức ép lên hàng phòng ngự đối phương nhờ khả năng sút xa rất tốt. Nhưng 2 năm qua, tiền vệ của SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể “vụt sáng” trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thế nên, anh hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi trong năm tuổi.

Tiền đạo Trịnh Quang Vinh (Thanh Hóa)

Đội hình các cầu thủ Việt tuổi Mèo ảnh 3

Được đánh giá cao trong màu áo Thể Công gần 4 năm trước, là cầu thủ chủ chốt trong thành phần tập huấn dài ngày ở Đức, nhưng sự nghiệp Quang Vinh vẫn cứ lận đận. Ngoài chức vô địch Merdeka cup 2008 với đội U22 Việt Nam, con đường lên tuyển luôn đóng chặt với Vinh. Thể Công giải tán, Quang Vinh phiêu bạt với đội bóng mới Thanh Hóa. Trên cái nền mới yếu hơn đội bóng cũ, cầu thủ này lại càng chìm. Nhưng năm nay, Quang Vinh kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều vinh quang.

Theo Bóng Đá Số

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG