Đổi giờ 12 đoàn tàu do sự cố sập cầu Ghềnh

Ga Sài Gòn khôi phục hoạt động chạy tàu từ ngày 23/3.
Ga Sài Gòn khôi phục hoạt động chạy tàu từ ngày 23/3.
TPO - Do sự cố sập cầu Ghềnh (TP. Biên Hoà, Đồng Nai), ngành đường sắt đã quyết định đổi giờ khởi hành và giờ tàu đến ga Sài Gòn đối với 12 đoàn tàu, áp dụng từ 17 giờ ngày 31/3 tới.

Chiều nay, 24/3, ông Đỗ Quang Văn, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết do sự cố sập cầu Ghềnh (TP. Biên Hoà, Đồng Nai), ngành đường sắt đã quyết định đổi giờ khởi hành và giờ tàu đến ga Sài Gòn đối với 12 đoàn tàu, áp dụng từ 17 giờ ngày 31/3 tới.

Cụ thể: 6 đoàn tàu SE26, SNT2, SE4, SE6, SE22, TN2 sẽ lần lượt khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 17 giờ 55, 19 giờ 30, 21 giờ, 8 giờ, 11 giờ 05 và 12 giờ 10. Sáu đoàn tàu đối lưu, gồm: SE25, SNT5, SE3, SE5, SE21, TN1 lần lượt đến ga Sài Gòn lúc 8 giờ 20, 20 giờ 24, 6 giờ 31, 21 giờ 20, 7 giờ và 3 giờ 40.

Theo ông Văn, do ảnh hưởng bởi sự cố sập cầu Ghềnh, các đoàn tàu khởi hành tại ga Sài Gòn sớm hơn 1 giờ và các đoàn tàu đến ga Sài Gòn muộn hơn 1 giờ. Các hành khách nhỡ tàu do thay đổi giờ khởi hành sẽ được bố trí đi chuyến tàu kế tiếp hoặc hoàn trả lại 100% tiền vé.

Ngành đường sắt cũng quyết định tạm dừng chạy đôi tàu SPT1/2 (Sài Gòn-Phan Thiết), tàu SNT1 và thay bằng tàu SNT5 (Nha Trang – Sài Gòn). Ngoài 5 đôi tàu đi, đến ga Sài Gòn còn có 2 đôi tàu Hà Nội – Nha Trang – Hà Nội là đôi tàu SE 7/8 và SE 1/2.

Ông Đỗ Quang Văn cho biết dự kiến trong ngày 24/3 sẽ chuyển tải 1.000 hành khách từ ga Sóng Thần đi ga Biên Hoà (ngày đầu, 23/3 chuyển tải được 850 khách). Số vé hành khách trả lại ngày càng ít (ngày 20/3: 300 vé, ngày 21/3: 115 vé, ngày 22/3: 92 vé, ngày 23/3: 84 vé).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...