Đòi giá trên trời, các ông chủ MU bị đối tác chỉ trích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỷ phú Jim Ratcliffe, đối tác tiềm năng mua lại MU, đã không ngần ngại công kích mức giá nhà Glazer đưa ra trong thương vụ này.
Đòi giá trên trời, các ông chủ MU bị đối tác chỉ trích ảnh 1

Tỷ phú Jim Ratcliffe đã đến thăm Old Trafford và khu phức hợp huấn luyện Carrington của Man United vào tuần trước, đồng thời có các cuộc đàm phán với các thành viên cấp cao của CLB. Dù các cuộc gặp đã diễn ra rất vui vẻ, thoải mái, nhưng ông vẫn giữ thái độ khá khó chịu về mức giá mà giới chóp bu MU đưa ra.

Chính ông đã công khai cho rằng đây là con số phi lý (6 tỷ bảng): “Làm thế nào để bạn quyết định mức giá của một bức tranh? Làm thế nào để bạn định giá một ngôi nhà? Nó không liên quan đến chi phí xây dựng hay chi phí sơn màu là bao nhiêu. Điều bạn không muốn làm là trả những cái giá ngu ngốc cho mọi thứ, để rồi sau đó bạn sẽ hối tiếc về điều đó”.

Đòi giá trên trời, các ông chủ MU bị đối tác chỉ trích ảnh 2

Man United chưa thể tìm ra chủ mới do sự khắt khe từ nhà Glazer

Bên cạnh việc ám chỉ con số nhà Glazer đưa ra là “ngu ngốc”, ông Jim Ratcliffe còn bóng gió rằng ông đã sở hữu CLB Nice nên không nhất thiết phải mua thêm một đội bóng nữa.

“United chỉ là tài sản cộng đồng”, vị tỷ phú này chốt lại. Đây như một thông điệp mạnh mẽ hướng tới giới chủ Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn rơi vào bế tắc, đến mức giới chủ Qatar, những người được biết đến với “túi tiền không đáy” vẫn không thể theo đuổi thương vụ.

Khoảng cách giữa bên mua và bên bán lúc này vẫn dao động từ 1 đến 1,5 tỷ bảng, rất khó để đưa hai bên tiến lại gần nhau với khoảng cách mênh mông này. Nên nhớ, MU đã không còn là đội bóng mạnh nhất nước Anh suốt 10 năm qua, kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Từ đó tới nay, họ chưa một lần đăng quang Ngoại hạng Anh, chỉ giành thêm 2 Cúp Liên đoàn và 1 FA Cup.

HLV Ten Hag đã đưa đội bóng này trở lại đường ray chiến thắng, nhưng để tiến đến vị thế số một như xưa, chắc chắn ông vẫn cần thêm nhiều thời gian. Do vậy, nếu không hạ giá, nhà Glazer rất khó chuyển giao được đội bóng này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.