‘Đội bóng Thiếu Lâm’ từ phim ra đời thực

“Đội bóng Thiếu Lâm” ngoài đời thực có tên gọi đầy đủ là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thiếu Lâm, thuộc Trường võ thuật Thiếu Lâm Đăng Phong tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vào ngày 10/11 vừa qua. Trung tâm đã thành lập 2 lớp học với tổng cộng 100 học sinh (
“Đội bóng Thiếu Lâm” ngoài đời thực có tên gọi đầy đủ là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thiếu Lâm, thuộc Trường võ thuật Thiếu Lâm Đăng Phong tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vào ngày 10/11 vừa qua. Trung tâm đã thành lập 2 lớp học với tổng cộng 100 học sinh (
TPO - Hình tượng “Đội bóng Thiếu Lâm” vốn xuất phát từ bộ phim nổi tiếng cùng tên của diễn viên Châu Tinh Trì, nay đã được tái hiện ngoài đời thực và sẽ tập trung đào tạo bóng đá – võ thuật song song.
‘Đội bóng Thiếu Lâm’ từ phim ra đời thực ảnh 1

Được biết, tại lớp học này, các học sinh sẽ được đào tạo song song các kiến thức bóng đá - võ thuật để nâng cao khả năng và hình thành một kỹ nghệ chơi bóng tuyệt đỉnh. 

‘Đội bóng Thiếu Lâm’ từ phim ra đời thực ảnh 2 Chính phủ Trung Quốc đã cử 3 huấn luyện viên bóng đá giàu kinh nghiệm đến cơ sở trên để giảng dạy.
‘Đội bóng Thiếu Lâm’ từ phim ra đời thực ảnh 3

Theo truyền thông Trung Quốc, đây là một phần quan trọng trong kế hoạch nâng cao chất lượng bóng đá tại đất nước này. Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc từng lọt vào vòng chung kết World Cup một lần trong lịch sử nhưng không chiến thắng một trận nào. Và chính quyền Trung Quốc quyết định sẽ tìm cách nâng cao chất lượng cầu thủ bóng đá nước nhà, đặc biệt là các cầu thủ trẻ.

“Đội bóng Thiếu Lâm” là một bộ phim Hồng Kông do Châu Tinh Trì làm đạo diễn, đồng biên kịch và thủ vai chính. Tác phẩm được công chiếu lần đầu năm 2001. “Đội bóng Thiếu Lâm” là một phim hài thể thao lấy chủ đề về bóng đá, nội dung phim nói về một đội bóng có cầu thủ là các võ sư Thiếu Lâm tự.

Theo Theo Chinadaily
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.