Đội bóng nào ở Serie A nợ 'đầm đìa' nhất?

 Inter Milan và AC Milan là hai trong số những đội bóng nợ nhiều nhất Serie A .
Inter Milan và AC Milan là hai trong số những đội bóng nợ nhiều nhất Serie A .
TPO - Theo điều tra của tờ Gazzetta dello Sport, 20 đội bóng ở Serie A hiện nợ khoảng 1,5 tỉ euro và đây chính là nguyên nhân khiến họ không dám tung tiền mua cầu thủ chất lượng cao hoặc trả lương cao để giữ chân các trụ cột.

Cái thời mà Serie A làm mưa làm gió tại châu Âu đã đi qua từ khá lâu. Thậm chí mảnh đất hình chiếc ủng bây giờ cũng không còn là mảnh đất màu mỡ với các ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong các kỳ chuyển nhượng, người ta chỉ thấy các ngôi sao lớn rời Italia, chứ ít khi thấy ai di chuyển theo chiều ngược lại. Không khó để lý giải cho điều này.

Các đội bóng ở Serie A, thậm chí cả những đại gia lừng lẫy một thời như Juventus, Inter Milan, AC Milan hay AS Roma giờ chẳng dám tạo “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng. Thương vụ đắt giá nhất mà họ thực hiện trong mùa hè năm ngoái chính là Gonzalo Higuain (37 triệu euro), nhưng đấy là khi Napoli đã bán thành công Cavani với giá 60 triệu euro.

Mức lương của Serie A bây giờ cũng đứng bét trong nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Daniele De Rossi, đội phó của AS Roma là cầu thủ hưởng lương cao nhất, chỉ nhận 6,5 triệu euro/năm, bằng 1/3 mức lương của Cristiano Ronaldo. Những ngôi sao mới nổi như Paul Pogba, Arturo Vidal hay Mario Balotelli cũng chỉ nhận từ 2-5 triệu euro/mùa.

Tại sao Serie A lại "thắt lưng buộc bụng" như thế? Theo tiết lộ từ tờ Gazzetta dello Sport, nguyên do vì 20 đội bóng thuộc giải đấu số 1 Italia đang nợ đầm đìa. Tờ báo này cho biết, tổng số nợ của các đội hiện rơi vào khoảng 1,572 tỉ euro.

Mùa giải 2012/2013, không đội bóng nào thuộc Serie A làm ăn có lãi. Mức thu về là 1,772 tỉ euro, tăng 8%, nhưng mức chi tiêu lại lên tới 2,365 tỉ euro, tăng 4%.

Trong số 20 đội bóng thuộc Serie A, Inter Milan nợ nhiều nhất, với 293 triệu euro. Xếp thứ 2 là Juventus với 227 triệu euro. Trong khi AC Milan xếp thứ 3 với 221,6 triệu euro. Còn AS Roma (136,3 triệu euro) và Lazio (102 triệu euro) lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5.

CLB nợ ít nhất là Fiorentina, với chỉ 5,1 triệu euro. Nhưng họ lại nổi tiếng với chính sách chỉ mua các ngôi sao bị thất sủng...

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).