Đội bóng của Xuân Trường chọc thủng lưới Văn Lâm ở Thai League

Dù rất nỗ lực nhưng Văn Lâm không thể giúp đội nhà thoát thua. Ảnh: Zing
Dù rất nỗ lực nhưng Văn Lâm không thể giúp đội nhà thoát thua. Ảnh: Zing
TPO - Ở vòng 12 Thai League diễn ra tối 26/5, Buriram United đã giành chiến thắng tối thiểu trước Muangthong. Kết quả này mang tới hương vị ngọt ngào cho Xuân Trường và nỗi buồn cho Văn Lâm.

Cuộc đọ sức giữa Buriram United và Muangthong United ở vòng 12 Thai League được khá nhiều CĐV Việt Nam chờ đợi. Bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Xuân Trường và Văn Lâm-hai tuyển thủ Việt Nam có cơ hội đọ sức khi khoác áo 2 câu lạc bộ không phải của V-League. Tiền vệ Lương Xuân Trường đang chơi trong màu áo nhà vô địch Buriram United, còn thủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính cho Muangthong.

Tuy nhiên, người hâm mộ có đôi chút hẫng hụt khi HLV Bozidar Bandovic của Buriram United không xếp Xuân Trường đá chính trận này. Trong khi đó, Văn Lâm xuất hiện trong khung gỗ của Muangthong ngay từ đầu.

Ở trận này, Văn Lâm chơi không hề tồi. Tuy nhiên, anh cũng chỉ có thể giữ sạch lưới cho Muangthong đến phút thứ 79. Từ ngoài vòng cấm địa, Sasalak của Buriram United "nã đại bác" tầm xa. Bóng chạm lưng hậu vệ Muangthong đổi hướng khiến thủ môn Văn Lâm không kịp trở tay.

5 phút sau khi có bàn mở tỷ số, Buriram United đưa Xuân Trường vào sân. Chỉ ít phút ngắn ngủi trên sân, Xuân Trường có đường chuyền cho Sasalak dứt điểm tung lưới Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng của Buriram United vì lỗi việt vị.

Dẫu vậy, Xuân Trường và các động đội cũng không quá nuối tiếc. Cách biệt 1 bàn được họ duy trì cho tới khi trọng tài cất còi kết thúc trận đấu.

Giành trọn 3 điểm ở vòng 12, Buriram United của Xuân Trường tiếp tục bay cao trên top đầu của bảng xếp hạng. Trong khi đó, Muangthong nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 8, tiếp tục ngụp lặn ở khu vực chót bảng Thai League.

Sau cuộc đọ sức tối nay trên sân Chang Arena, Xuân Trường và Văn Lâm nhiều khả năng sẽ trở về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự King's Cup tại Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.