Đội bóng của Quang Hải tiếp tục thất bại, trở về khu vực nguy hiểm tại Ligue 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu rạng sáng nay thuộc vòng 19 Ligue 2, Pau FC đã thua Bastia 0-1, qua đó tụt xuống vị trí thứ 15 trên BXH và chỉ còn cách nhóm rớt hạng đúng 3 điểm.
Đội bóng của Quang Hải tiếp tục thất bại, trở về khu vực nguy hiểm tại Ligue 2 ảnh 1

Pau vừa thua Bastia 0-1

Nếu như Quang Hải đang không là chính mình tại AFF Cup 2022 thì CLB sở hữu anh, Pau FC, cũng đánh mất phong độ kể từ khi tạm chia tay nhau. Bởi kể từ khi Ligue 2 trở lại sau World Cup, họ chưa thắng nổi trận nào, mới nhất là thất bại trên sân của Bastia.

Trong trận đấu rạng sáng nay thuộc vòng 19 Ligue 2, Pau FC làm khách của Bastia, đội họ đã thắng 2-0 cách đây 2 năm. Nhưng trong bối cảnh phong độ sa sút, lại gặp một Bastia đang thăng hoa (toàn thắng 5 trận gần nhất), Pau FC đã phải chống đỡ vất vả, đặc biệt là hiệp 2.

Trong hiệp 2, đội bóng của Quang Hải gần như phải chịu trận. Thủ thành Olliero liên tục phải làm việc vất vả. Phút 49, anh bay người đẩy cú đánh đầu của đối thủ. Sau đó anh lại rướn người hết cỡ để cản cú sút từ chân Kaboue.

Nhưng rồi tới phút 77, từ quả tạt bên cánh phải, Santelli đã đệm bóng cận thành ghi bàn trong sự bất lực của thủ thành Pau FC và các đồng đội. Đội bóng của Quang Hải không thể vùng lên khi hàng công của họ quá yếu. Cả hiệp 2, họ không dứt điểm trúng đích lấy một lần.

Vì vậy, Bastia dễ dàng kết thúc cuộc chơi bằng tỷ số 1-0 và tiến sát nhóm đầu, trong khi Pau trở lại cuộc đua trụ hạng với chỉ 3 điểm cách vị trí rớt hạng.

Như vậy, 4 vòng đấu không có Quang Hải tại Ligue 2 là 4 trận đáng quên của Pau FC. Họ thua 3, hòa 1 và trở lại với bộ mặt thất thểu như đầu mùa. Dù không có đóng góp nhiều về mặt chuyên môn nhưng Quang Hải dù sao cũng có thêm lựa chọn ở hàng công cho Pau FC. Tiếc rằng anh đang đánh mất mình ở ĐT Việt Nam, còn Pau cũng đánh mất vị thế tại Ligue 2.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.