Dốc sức tìm thêm rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đội ngũ gồm 5 cán bộ nghiên cứu, 7 ngư dân địa phương cùng hai chuyên gia nước ngoài đang túc trực ngày đêm ở hồ Đồng Mô với hy vọng tìm ra cá thể rùa Hoàn Kiếm sống tại đây.

Sau cái chết của một cá thể rùa Hoàn Kiếm tại hồ Đồng Mô vào cuối tháng 4, Chương trình bảo tồn rùa Châu Á (ATP) đang dốc sức tìm kiếm những cá thể rùa Hoàn Kiếm có thể đang tồn tại ở khu vực này, nhằm tiếp tục nỗ lực bảo tồn loài rùa quý hiếm nhất thế giới.

Theo anh Nguyễn Tài Thắng, điều phối viên Chương trình bảo tồn rùa Hoàn Kiếm của ATP, hàng loạt các biện pháp đang được triển khai để có thể tìm ra sớm nhất cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô.

Các nhà khoa học dùng phương pháp quan sát trực tiếp kết hợp máy tầm ngư, bẫy ảnh. Máy bay không người lái cũng được sử dụng để tăng khả năng tìm kiếm loài rùa vốn có tập tính vô cùng bí ẩn này.

Dốc sức tìm thêm rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô ảnh 1

Nhiều biện pháp công nghệ được áp dụng đề tìm kiếm rùa Hoàn Kiếm tại hồ Đồng Mô.

Đặc biệt, phương pháp gene môi trường từng giúp tìm kiếm thành công cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Xuân Khanh cũng đang được áp dụng với hy vọng tìm thêm được cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô.

Các nhà khoa học của ATP tin rằng, có ít nhất hai cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô dựa trên những lần quan sát được cùng lúc hai cá thể, đặc biệt là bức ảnh xuất hiện cùng lúc hai cá thể vào ngày 20/8/2020 do anh Nguyễn Văn Trọng, cán bộ thực địa của ATP chụp được. Vì vậy, các nhà bảo tồn của ATP cho rằng, sau cái chết của một cá thể vào cuối tháng 4, vẫn còn ít nhất một cá thể tồn tại ở hồ Đồng Mô.

Cái chết của cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô vào cuối tháng 4 được coi là đòn giáng mạnh mẽ vào nỗ lực bảo tồn loài rùa quý hiếm nhất thế giới. Sau cái chết của cá thể này, thế giới chỉ còn ghi nhận chính thức 2 cá thể rùa Hoàn Kiếm, một cá thể ở vườn thú Tô Châu (Trung Quốc) và một cá thể ở hồ Xuân Khanh (Hà Nội).

Dốc sức tìm thêm rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô ảnh 2

Chuyên gia nước ngoài cùng cán bộ bảo tồn và ngư dân địa phương tham gia tìm kiếm rùa Hoàn Kiếm những ngày qua.

Nỗ lực khôi phục loài trở nên vô cùng khó khăn khi cá thể đực ở vườn thú Tô Châu được cho là quá già trong khi cá thể ở hồ Xuân Khanh chưa xác định được giới tính và vô cùng bí ẩn.

Vì vậy, các chuyên gia của ATP đang dồn sức tìm kiếm thêm các cá thể mới ngoài tự nhiên để mở rộng khả năng khôi phục quần thể rùa quý hiếm nhất thế giới.

Bên cạnh đó, các tổ chức bảo tồn cũng gửi công văn đến UBND thành phố Hà Nội đề xuất tăng cường công tác quản lý đánh bắt cá bằng xung kích điện tại hồ Đồng Mô và hồ Xuân Khanh, nơi vẫn có cá thể rùa Hoàn Kiếm sinh sống.

Dốc sức tìm thêm rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô ảnh 3

Hai chuyên gia nước ngoài có mặt ở hồ Đồng Mô để tìm rùa Hoàn Kiếm.

Rùa Hoàn Kiếm từng có một vùng phân bố rất rộng lớn từ phía nam sông Trường Giang (Trung Quốc) đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam. Tuy nhiên sự thay đổi môi trường sống cùng hoạt động săn bắt của con người đã đẩy loài này bên bờ tuyệt chủng.

Quá trình tìm kiếm các cá thể mới ngoài tự nhiên được ATP thực hiện gần 20 năm qua tại Việt Nam, tuy nhiên chỉ 2 cá thể được ghi nhận chính thức. Loài rùa mai mềm khổng lồ này được biết đến với tập tính vô cùng hoang dã, bí ẩn.

MỚI - NÓNG