Doanh nghiệp Nhật liên kết đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam

Tổng giám đốc IMS ASIA -ông Takayuki ISONO (bìa phải) và Hiệu phó trường Đại học y dược thái bình ông Hoàng Năng Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên.
Tổng giám đốc IMS ASIA -ông Takayuki ISONO (bìa phải) và Hiệu phó trường Đại học y dược thái bình ông Hoàng Năng Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên.
TPO - Theo dự án đào tạo điều dưỡng viên do doanh nghiệp tư nhân Nhật tổ chức lần 2 vào năm 2014 tại Đại học Y Dược Thái Bình, sẽ có 24 trong số 60 học viên được đào tạo sẽ sang Nhật làm việc vào năm 2020. 

Ngày 22/9, Trường ĐH Y Dược Thái Bình và Cty kinh doanh lĩnh vực Y tế - Phúc lợi tại Nhật Bản (Innovation of Medical Service - IMS, trụ sở chính tại tỉnh Kanagawa) đã phối hợp tổ chức Lễ khai giảng Khóa 2 của “Chương trình đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam”.

Đây là chương trình liên kết giữa công ty IMS và trường ĐH Y Dược Thái Bình. Những sinh viên có nguyện vọng trở thành điều dưỡng viên tại Nhật Bản sẽ được đào tạo toàn bộ tại Việt Nam (đào tạo chuyên môn về điều dưỡng, đào tạo tiếng Nhật), để có thể lấy được chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản về điều dưỡng viên sau 5,5 năm. Chương trình được thử nghiệm lần đầu tại Việt Nam với 16 học viên tham dự Khóa 1 từ tháng 9/2013. Lần thứ hai này, chương trình đặt mục tiêu sẽ có 24 trong số 60 học viên được đào tạo sẽ sang Nhật làm việc vào năm 2020. Toàn bộ chi phí cho khóa học đều do phía Nhật chi trả.

Chương trình hợp tác giữa ĐH Y Dược Thái Bình và công ty IMS sẽ giảm thiểu tình hình thiếu điều dưỡng viên tại Nhật Bản, đồng thời với việc các điều dưỡng viên đem kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản về Việt Nam sẽ giúp cải thiện chất lượng môi trường y tế ở Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.