Đoàn viên áo lính trên mặt trận kinh tế

Đoàn viên áo lính trên mặt trận kinh tế
TPO - Trong hai ngày 6 và 7/9, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (TECAPRO) - Bộ Quốc phòng lần thứ nhất (2017-2022).

Đại hội có sự tham gia của 63 đại biểu ĐVTN ưu tú. Đại tá Lê Việt, Tổng giám đốc TECAPRO; Trung tá Trần Viết Năng, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội dự và chỉ đạo đại hội. Tại đại hội, còn diễn ra chương trình phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. 

 Đại hội đánh giá: 5 năm qua, các phong trào thi đua “Thanh niên công ty vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên công ty tiến quân vào khoa học và công nghệ” được triển khai chặt chẽ, phát triển toàn diện, liên tục, rộng khắp, phát huy được tiềm năng của tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn và ĐVTN trong toàn công ty. Trên từng cương vị công tác, ĐVTN đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Đoàn viên áo lính trên mặt trận kinh tế ảnh 1 Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham dự đại hội

Những năm qua, Đoàn cơ sở phía Bắc và phía Nam, các đơn vị thành viên đã phối hợp tốt với các đơn vị kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc như giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Phối hợp thực hiện chương trình hiến máu nhân đạo “Hành trình chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; “Thanh niên TECAPRO chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai”; “Thanh niên TECAPRO chung tay xây dựng nông thôn mới”; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, thăm tặng quà cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn…

Xây dựng thanh niên công ty có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, ý chí chiến đấu cao, trong sáng mẫu mực về đạo đức, lối sống, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe tốt, ý chí phấn đấu vươn lên, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn cơ sở phía Bắc và phía Nam đã kết hợp nhiều hình thức sáng tạo trong giáo dục, huấn luyện, rèn luyện thanh niên về các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện và công tác. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sống thực dụng, ích kỷ, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức; đồng thời tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, hình thức giáo dục mới có hiệu quả, nổi bật như “Tuyên truyền viên trẻ”, “Nói lời hay, làm việc tốt”; các cuộc vận động “Thanh niên TECAPRO với văn hóa giao thông”, “Thanh niên Quân đội không hút thuốc lá, không vi phạm pháp luật, kỷ luật”.

Đoàn viên áo lính trên mặt trận kinh tế ảnh 2  Đại hội có sự tham gia của 63 đại biểu ĐVTN ưu tú

Đại hội đề ra nhiều mục tiêu cụ thể, thiết thực cho 5 năm tới. Đó là tiếp tục giữ vững và phát huy có hiệu quả phong trào thi đua của thanh niên Quân đội, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào “Tuổi trẻ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ hướng vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng động sáng tạo trong hoạt động, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên...

Đại hội cũng xác định những chỉ tiêu cụ thể như hàng năm có từ 90% trở lên tổ chức Đoàn vững mạnh, không có tổ chức Đoàn yếu; 80% trở lên Ban Chấp hành đạt vững mạnh; 100% đoàn viên đủ tư cách, 90% trở lên ĐVTN đạt khá và xuất sắc; 100% cán bộ Đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp, 50% trở lên cán bộ Đoàn giỏi, 80% trở lên khá, không có cán bộ Đoàn yếu; 100% tổ chức Đoàn phối hợp hoạt động với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.