Đoàn TN Báo Tiền phong trao tiền ủng hộ tình nguyện viên chống dịch gặp nạn

Anh Nguyễn Thái Hà, Bí thư đoàn Cơ quan Trung ương đoàn và anh Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đoàn cơ sở báo Tiền phong trao tiền hỗ trợ cho mẹ tình nguyện viên Hoàng Văn Tuấn.
Anh Nguyễn Thái Hà, Bí thư đoàn Cơ quan Trung ương đoàn và anh Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đoàn cơ sở báo Tiền phong trao tiền hỗ trợ cho mẹ tình nguyện viên Hoàng Văn Tuấn.
TPO - Ngày 17/4, đại diện Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn và Đoàn cơ sở báo Tiền Phong đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trao 36,2 triệu đồng tiền hỗ trợ gia đình tình nguyện viên Hoàng Văn Tuấn-người gặp tai nạn nguy kịch khi tham gia công tác phòng chống COVID-19 ở Hải Dương.

Sau khi báo Tiền Phong đăng thông tin về trường hợp tình nguyện viên Hoàng Văn Tuấn (Chí Linh, Hải Dương) không may gặp tai nạn thương tâm khi tham gia công tác phòng, chống COVID-1, Đoàn cơ quan Trung ương đoàn, Đoàn cơ sở Báo Tiền phong cũng kêu gọi đoàn viên thanh niên và bạn đọc cùng hỗ trợ, chia sẻ với gia đình Hoàng Văn Tuấn.

Hưởng ứng lời kêu gọi trên, phóng viên thể thao của Báo Tiền Phong là anh Phạm Đình Hoàng (Bút danh Nguyên Phong), đã tổ chức đấu giá chiếc áo số 10 đội tuyển Quốc gia Việt Nam tại AFF Cup 2018 của tiền vệ Văn Quyết trên Facebook cá nhân.

Chiếc áo có chữ ký của đầy đủ thành viên đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 gồm HLV Park Hang Seo, trợ lý Lư Đình Tuấn, tiền vệ Quang Hải, Lương Xuân Trường…

Anh Đình Hoàng chia sẻ, đây là chiếc áo rất quý nên anh giữ lại lâu nay. Áo được Văn Quyết tặng với mục đích làm từ thiện chưa thực hiện được, nên trước hoàn cảnh của bạn Tuấn, anh muốn góp một chút để san sẻ.

Đoàn TN Báo Tiền phong trao tiền ủng hộ tình nguyện viên chống dịch gặp nạn ảnh 1 Chiếc áo số 10 của tiền vệ Hoàng Văn Quyết đã được đấu giá

Chiếc áo đặc biệt trên đã được một người hâm mộ xin giấu tên tại TPHCM mua với giá 20 triệu đồng. Nhiều bạn bè, người quen, sau khi biết về trường hợp của tình nguyện viên Hoàng Văn Tuấn cũng đã gửi tiền quyên góp, giúp đỡ qua cá nhân anh Đình Hoàng.

Toàn bộ số tiền thu được qua đợt đấu giá, quyên góp là 36,2 triệu đồng, đã được chuyển cho Đoàn cơ sở Báo Tiền phong để gửi đến cho người nhà của Tuấn.

Cô Nguyễn Thị Liên, mẹ của Tuấn đã gửi lời cám ơn đến anh Đình Hoàng, Báo Tiền Phong, đoàn viên, thanh niên, những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

Theo cô Liên, do bị đa chấn thương nặng, đực biệt là vùng gan, thận, gãy chân, tay… nên Tuấn vẫn hôn mê. Các bác sĩ cũng rất quan tâm, thăm khám cũng chia sẻ với gia đình, trường hợp của Tuấn phải theo dõi, điều trị lâu dài. Chi phí dự kiến để điều trị cho Tuấn lên đến cả tỷ đồng. Số tiền này là quá lớn đối với gia đình.

Trước đó, Báo Tiền phong cũng đã hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho gia đình, đồng thời Ban Biên tập của Báo cũng đã đề nghị lãnh đạo BV Việt Đức quan tâm thêm đến trường hợp của Hoàng Văn Tuấn.

Đoàn TN Báo Tiền phong trao tiền ủng hộ tình nguyện viên chống dịch gặp nạn ảnh 2 Hiện tình nguyện viên Hoàng Văn Tuấn đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)

 Đoàn Cơ sở báo Tiền phong cũng tiếp nhận đã gần 9 triệu đồng tiền giúp đỡ từ cán bộ, phóng viên, đoàn viên viên thanh niên báo Tiền Phong đến gia đình Tuấn.

 Anh Nguyễn Thái Hà, Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn cũng chia sẻ, trường hợp của tình nguyện viên Hoàng Văn Tuấn rất thương tâm. Đoàn cơ quan sau khi biết tin cũng đã kêu gọi đến các cơ sở đoàn trực thuộc, và đã quyên góp hỗ trợ 35 triệu đồng đến gia đình Tuấn.

Về tai nạn của Hoàng Văn Tuấn, sau khi hoàn thành ca trực đêm và bàn giao nhiệm vụ vào lúc 7h sáng 4/4, trên đường trở về nhà, Tuấn không may gặp tai nạn, bị gãy xương đùi, gãy tay phải, dập gan, vỡ 1 bên thận. Hiện Tuấn đang hôn mê, phải điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

 Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ với gia đình Hoàng Văn Tuấn xin vui lòng liên hệ: Dương Thị Hương Giang, Phó Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn Hải Dương. Số ĐT: 0983 022 207.Địa chỉ 342, Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương. Hoặc số tài khoản Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương: 0341006965002, Ngân hàng Vietcombank Hải Dương.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.