Đoàn đại biểu TPHCM họp Quốc hội trực tuyến do có trường hợp F0

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do có trường hợp F0 và tiếp xúc với F0, hai đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM và Kiên Giang không dự họp tập trung. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội tại Trung ương thuộc Đoàn TPHCM vẫn dự kỳ họp trực tiếp tại nhà Quốc hội.

Chiều 7/11, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Phạm Đình Toản cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM và Kiên Giang không ra Hà Nội dự phiên họp tập trung tại Nhà Quốc hội, vì có trường hợp F0 và tiếp xúc với F0.

Đoàn TPHCM sẽ tiếp tục họp trực tuyến tại điểm cầu TPHCM. “Đây chỉ là những trường hợp đơn lẻ”, ông Toản cũng cho biết. Các đại biểu Quốc hội tại Trung ương thuộc Đoàn TPHCM vẫn tham dự kỳ họp trực tiếp tại Nhà Quốc hội.

Ngoài đoàn TPHCM và Kiên Giang, tất cả các đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, thành khác đều dự họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Trước đó, VPQH có thông báo về việc tham dự họp đợt 2, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM. Theo văn bản của đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, báo cáo về 2 trường hợp đại biểu Quốc hội dương tính với SARS-CoV-2; căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng chống COVID-19 cho đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp, VPQH đã có báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội về việc này.

Theo đó, được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM được phép không tham dự họp tập trung mà dự họp theo hình thức trực tuyến, phát biểu thảo luận và tham gia chất vấn, trả lời chất vấn tại điểm cầu TPHCM. Đối với các đại biểu Quốc hội tại Trung ương thuộc Đoàn TPHCM vẫn tham dự kỳ họp trực tiếp tại Nhà Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội yêu cầu các Vụ, đơn vị có liên quan chủ động thực hiện, đảm bảo cho việc đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tham dự họp trực tuyến đợt 2 của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV.

Sau đợt họp trực tuyến (11 ngày làm việc), dự kiến ngày 8/11 tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành họp tập trung tại Nhà Quốc hội trong 6 ngày. Tại đợt họp thứ 2 này, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022…

Đặc biệt, tại đợt họp tập trung, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, gồm Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư. Theo thông lệ tại các kỳ họp cuối năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp trả lời và làm rõ thêm các vấn đề được cử tri, đại biểu quan tâm.

MỚI - NÓNG