Dọa tung ảnh sex, tống tình bé lớp tám

Dọa tung ảnh sex, tống tình bé lớp tám
Khi Hương cởi quần áo bẩn để giặt, Hậu lao vào khống chế, chụp ảnh khỏa thân để uy hiếp.
Tạ Văn Hậu trong giờ nghị án
Tạ Văn Hậu trong giờ nghị án.
 

Tại bản án ngày 9/4, TAND Hà Nội xác định tháng 9/2011, Tạ Văn Hậu (19 tuổi) rủ Hương đi chơi, chở đến cánh đồng thôn Hạ Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Gia Lâm.

Giữa nơi vắng vẻ, Hậu lao vào ôm hôn nữ sinh lớp 8 nhưng bị chống cự quyết liệt. Thấy Hương bị ngã, quần áo bẩn, Hậu bảo lên xe chở về nhà.

Sợ Hậu tiếp tục giở trò, Hương từ chối. Khi Hậu đi khuất, cô bé sợ không dám về một mình nên mượn điện thoại của một phụ nữ đi đường nhắn tin cho Hậu quay lại đón.

Hương và Hậu thỏa thuận đến nhà nghỉ giặt quần áo bị bẩn, chờ khô mới về. Khi Hậu giặt đồ, Hương lên giường trùm chăn.

Lát sau, cô bị Hậu khống chế, giở trò đồi bại và chụp ảnh. Khoảng 10 ngày sau, Hậu nhắn tin rủ Hương đi chơi nhưng bị từ chối. Thấy Hậu dọa sẽ tung ảnh khỏa thân của mình lên mạng, Hương phải nghe theo lời anh ta.

Sau nhiều lần bị ép quan hệ tình dục, Hương có bầu. Hành vi đồi bại của Hậu bị tố giác tới cơ quan công an.

TAND Hà Nội phạt Hậu 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo N.Anh
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG