Đội tuyển Việt Nam:

Đỗ Hùng Dũng trở lại sẽ giúp ông Park “dễ thở” hơn?

0:00 / 0:00
0:00
Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng được chờ đợi sẽ giúp tuyến giữa đội tuyển Việt Nam chắc chắn hơn ảnh: Anh Đoàn
Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng được chờ đợi sẽ giúp tuyến giữa đội tuyển Việt Nam chắc chắn hơn ảnh: Anh Đoàn
TP - Trước thời điểm bị chấn thương, Đỗ Hùng Dũng đóng vai trụ cột ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam qua nhiều giải đấu. Sự trở lại của anh được chờ đợi sẽ giúp ông Park “dễ thở” hơn với bài toán khu trung tuyến.

Trên thực tế, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á đã hết sau 6 trận thất bại liên tiếp. Các trận đấu còn lại chỉ mang tính chất thủ tục, nhưng vẫn có giá trị rất cao đối với đội bóng của HLV Park Hang-seo. Ông Park sẽ có điều kiện để giúp các học trò tích luỹ thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn qua những lần cọ xát với những đối thủ tầm châu lục. Ngoài ra, đây cũng là dịp để HLV Park thử nghiệm thêm các phương án nhân sự mới, mở ra cuộc cách mạng về con người và lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Với Đỗ Hùng Dũng, năng lực chuyên môn của tiền vệ CLB Hà Nội đã được khẳng định trong màu áo đội tuyển Việt Nam 3 năm qua. Chỉ được ông Park để mắt tới từ Asiad 18 nhưng Hùng Dũng nhanh chóng thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình: thông minh, bền bỉ, chắc chắn. Anh được ví như “bông hoa nở muộn” của đội tuyển Việt Nam. Sự vắng mặt của Hùng Dũng thời gian qua đã để lại khoảng trống khá lớn ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam các giải đấu vừa qua. HLV Park đã thử nghiệm nhiều phương án thay cho anh nhưng đều chưa đem lại hiệu quả.

Lần trở lại này, Hùng Dũng đứng trước dấu hỏi về phong độ sau một thời gian dài nghỉ thi đấu. Nếu anh chơi tốt, ông Park có thể tạm yên tâm hơn với hàng tiền vệ. Quan trọng hơn, ông Park sẽ có điều kiện để sắp xếp lại tuyến giữa.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất chắc chắn và ổn định với sự kết hợp giữa Hùng Dũng và Tuấn Anh. Hai trận đấu tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á với Thái Lan, sự vững chắc của cả hai đã giúp tuyển Việt Nam đứng vững trước đối thủ số 1 khu vực. Tuy nhiên, thời gian qua, Tuấn Anh do chấn thương, phong độ có phần giảm sút. Xuân Trường, Đức Huy đều không đáp ứng được yêu cầu của ông Park.

Chỉ trường hợp của Hoàng Đức đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Tiền vệ Viettel là một trong số những gương mặt để lại dấu ấn tốt ở 2 giải đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam vừa qua, gồm Vòng loại cuối World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Hai trận đấu với Australia và Trung Quốc sắp tới sẽ là cơ hội để ông Park thử nghiệm lại sự kết hợp giữa Hoàng Đức và Hùng Dũng. Thực tế, cả hai từng chơi bóng với nhau tại SEA Games 30 (Philippines). Nhưng ở giải đấu trên, Hoàng Đức nhiều thời điểm được ông Park bố trí đá lệch ra biên. Kỹ năng chơi bóng của anh khi đó cũng chưa thực sự hoàn thiện. Hiện tại, lối chơi của Hoàng Đức được đánh giá bớt rườm rà, hiệu quả hơn.

Nếu Hoàng Đức và Hùng Dũng có thể chơi tốt, đội tuyển Việt Nam sẽ có cặp tiền vệ trung tâm lý tưởng. Khi đó, ông Park cũng có thể giải phóng cho Quang Hải khỏi nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự để anh phát huy tốt hơn năng lực tấn công.

MỚI - NÓNG