Djokovic lần thứ tư đăng quang Wimbledon

Djokovic lần thứ tư đăng quang Wimbledon
TPO - Cựu số 1 thế giới giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Kevin Anderson ở trận chung kết hôm qua, để lần thứ 4 đoạt ngôi vô địch Wimbledon.

Djokovic được xem là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Wimbledon, sau khi anh loại đối thủ nặng ký Rafael Nadal ở bán kết. Chưa kể, đối thủ của tay vợt người Sebria ở chung kết, Kevin Anderson, vừa trải qua trận bán kết kéo dài nhất trong lịch sử với 6 giờ 36 phút nên thể lực không đảm bảo. 

Đúng như dự đoán, Djokovic đã có những bàn bẻ giao bóng của Anderson trong 2 set đầu tiên để giành chiến thắng dễ dàng cùng với điểm số 6-2. Tay vợt người Nam Phi chỉ bắt đầu gây khó khăn cho Djokovic ở set ba nhưng cuối cùng vẫn gục ngã 7-3 trong loạt tie-break. 

Chiến thắng chung cuộc sau 2 giờ 19 phút thi đấu với tỷ số 3-0 (6-2, 6-2, 7-3) giúp Djokovic lần thứ 4 đăng quang tại Wimbledon (sau các năm 2001, 2014, 2015). 

Sau gần 2 năm sa sút phong độ và thi đấu đầy thất vọng, kể từ khi lên ngôi vô địch Pháp mở rộng 2016, Djokovic mới được nếm mùi vị chiến thắng tại một giải Grand Slam. Đây cũng là chức vô địch Grand Slam thứ 13 trong sự nghiệp của cựu số 1 thế giới. 

Với chiến thắng này, Djokovic sẽ trở lại top 10 thế giới lần đầu tiên kể từ tháng 11/2017. Về phần Anderson, dù thua cuộc nhưng anh sẽ vươn lên vị trí thứ 5, thứ hạng tốt nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Nam Phi.

MỚI - NÓNG