Djokovic khởi đầu khó khăn tại Monte Carlo

Djokovic khởi đầu chật vật tại Monte Carlo
Djokovic khởi đầu chật vật tại Monte Carlo
TPO - Tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic đã có trận ra quân đầy khó khăn tại giải Monte Carlo Masters sau khi vượt qua đối thủ người Pháp Gilles Simon với tỷ số 2-1 (6/3, 3/6, 7/5) ở vòng 2 diễn ra vào tối qua.  

Sau khi bị loại khỏi vòng 4 Indian Wells Masters- giải Masters 1000 đầu tiên trong năm và trở thành cựu vương giải đấu này hồi đầu tháng 3, tay vợt người Serbia Novak Djokovic còn không may dính chấn thương khuỷu tay và buộc phải rút lui khỏi Miami Masters.

Trở lại Monte-Carlo Masters sau thời gian nghỉ dưỡng thương, Djokovic vẫn chưa lấy lại được phong độ vốn có của mình. Tay vợt số 2 thế giới đã có trận ra quân chật vật trước đối thủ hạng 32 thế giới Gilles Simon.

Djokovic khởi đầu không tốt khi bị bẻ bàn giao bóng ở ngay game đầu tiên, song Nole sớm lấy lại thế trận và đoạt break ở game 8 để vượt lên dẫn trước 5-3, trước khi kết thúc set 1 với tỷ số 6-3. Sang set 2, Simon đã chơi vô cùng nỗ lực và vùng lên giành thắng lợi với tỷ số 6-3, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Ở set đấu quyết đinh, tưởng chừng như Djokovic phải nhận thất bại khi Simon dẫn 5-4 và có lợi thế giao bóng. Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm đã giúp Djokovic thắng 2 game liên tiếp và kết thúc set đấu với tỷ số số 7-5, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 sau hơn 2 giờ 32 phút tranh tài.

Sau trận đấu, Djokovic đã thừa nhận mình có chiến thắng vô cùng khó khăn: "Đây là trận đấu rất khó khăn đối với tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi ngay ở mùa giải đầu tiên trên mặt sân đất nện. Nhưng đây là khởi đầu để tôi tiến tới Roland Garros".

Với chiến thắng này, Djokovic nâng thành tích đối đầu của mình trước Simon lên thành 11-1. Chiến thắng duy nhất của tay vợt người Pháp là ở lần đầu gặp mặt vào năm 2008. Đối thủ của Djokovic tại vòng 3 là người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Pablo Carreno Busta  (Tây Ban Nha) và Karen Khachanov (Nga).

 
MỚI - NÓNG