Djokovic chinh phục kỷ lục mới

Djokovic ăn mừng danh hiệu Madrid Masters, danh hiệu ATP 1000 thứ 29 trong sự nghiệp của anh. Ảnh: GETTY IMAGES
Djokovic ăn mừng danh hiệu Madrid Masters, danh hiệu ATP 1000 thứ 29 trong sự nghiệp của anh. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Tay vợt người Serbia trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử làng banh nỉ giành 29 danh hiệu Masters 1000, sau khi truất ngôi vương của Murray tại Madrid Masters.

Cách đây 3 tuần, tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic đã gây nên cú sốc lớn đối với người hâm mộ khi anh bị đối thủ hạng 55 thế giới người CH Czech Jiri Vesely đánh bại với tỉ số 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) ở vòng 2 Giải quần vợt Monte Carlo Masters (Monaco). Trận thua này đánh dấu thất bại nhanh nhất của Djokovic trong hệ thống ATP World Tour trong 3 năm trở lại đây, kể từ sau trận thua trước tay vợt người Bulgaria Grigor Dimitrov ở giải Madrid Masters 2013.

 “Cú sảy chân” trên khiến người hâm mộ hoang mang về phong độ bất ổn của tay vợt số 1 thế giới. Tuy nhiên, không để người hâm mộ phải lo lắng nhiều, Djokovic đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng bằng việc đánh bại một loạt các tay vợt tên tuổi như Bautista Agut, Milos Raonic, Kei Nishikori để đối đầu với tay vợt số 2 thế giới người Anh Andy Murray ở chung kết đơn nam giải Madrid Masters diễn ra rạng sáng 9/5. Sau 2 giờ 6 phút tranh tài, tay vợt Sebria đã hạ đối thủ với tỷ số 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) để trở lại với hình ảnh nhà vô địch vốn có.

Với việc biến Murray thành cựu vương của giải đấu, Djokovic đánh dấu lần thứ 2 đăng quang Madrid Masters (lần đầu vào năm 2011). Ngoài ra, chức vô địch cũng giúp Nole vượt mặt “vua đất nện” Rafael Nadal (Tây Ban Nha) để trở thành tay vợt nắm giữ kỷ lục danh hiệu Masters 1000 với 29 danh hiệu trong sự nghiệp của mình.

Trước đó, Djokovic đã lần đầu tiên vượt qua kỷ lục của Nadal để trở thành người vô địch Masters nhiều lần nhất với 28 danh hiệu, sau 2 chức vô địch liên tiếp ở Indian Wells và Miami hồi đầu năm. Tuy nhiên, “Bò tót” người Tây Ban Nha san bằng thành tích này khi anh vô địch ở Monte Carlo Masters.

Thiết lập kỷ lục mới, Djokovic không giấu nổi sự vui mừng: “Tôi rất hài lòng khi đã có thêm chiến thắng trước một đối thủ lớn mà tôi đã biết từ lâu. Đây là một thành tích mà tôi rất tự hào và tôi cũng rất hãnh diện khi được đứng chung với các huyền thoại trong thể thao nói chung và môn quần vợt nói riêng”.

Cũng trong ngày 9/5, Rome Masters - giải Master thứ 5 trong năm đã chính thức khởi tranh. Djokovic vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, còn Nadal đã trở lại đầy mạnh mẽ sau 2 chức vô địch Monte Carlo Masters và Barcelona Open. Vì vậy, cuộc cạnh tranh danh hiệu Masters 1000 giữa 2 kình địch Djokovic- Nadal hứa hẹn sẽ đầy hấp dẫn và bất ngờ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.