Đinh Hương 'điên' trên sân khấu và... tình yêu?

Đinh Hương 'điên' trên sân khấu và... tình yêu?
Thí sinh nổi loạn của đội Hồ Ngọc Hà giải thích phần trình diễn của cô với huấn luyện viên trong đêm thi cuối cùng của "The Voice" không trọn vẹn vì Hương suýt bị lửa thiêu đốt trên sân khấu.

Đinh Hương 'điên' trên sân khấu và... tình yêu?

Kết quả Giọng hát Việt có sự dàn xếp?
> Giọng hát Việt: Hương Tràm thắng xứng đáng

Thí sinh nổi loạn của đội Hồ Ngọc Hà giải thích phần trình diễn của cô với huấn luyện viên trong đêm thi cuối cùng của "The Voice" không trọn vẹn vì Hương suýt bị lửa thiêu đốt trên sân khấu.

Đinh Hương 'điên' trên sân khấu và... tình yêu? ảnh 1
 

Đêm chung kết vừa qua, mọi người nhận định chị không giữ được phong độ để tỏa sáng như kỳ vọng, vì sao vậy?

Đối với riêng tôi, đêm chung kết Giọng hát Việt có một ý nghĩa đặc biệt. Chính vì vậy, điều tôi mong muốn không chỉ là thể hiện thật xuất sắc một ca khúc nào đó, mà còn muốn được khẳng định lần cuối cùng trên sân khấu này rằng: "Đinh Hương có một cá tính âm nhạc riêng và cô ấy đang nỗ lực để đưa nó đến gần với công chúng".

Có rất nhiều lý do để tôi đã không “tỏa sáng” được như sự kỳ vọng của nhiều khán giả mà trên hết là vấn đề về thời gian và sức khỏe. Là một người theo đuổi sự “ưu tú” trong âm nhạc, tôi không muốn lấy bất cứ lý do gì để biện minh cho sự chưa hoàn hảo trong phần trình diễn của mình bởi suy cho cùng mọi thứ là do bản thân mình lựa chọn. Ngay tại giây phút này, tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến những khán giả đã luôn yêu mến và kỳ vọng vào Đinh Hương.

Cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ cho tôi trong suốt những tháng qua để tôi luôn tự tin và vững vàng. Con đường phía trước còn rất dài và tôi sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện giọng hát cũng như “trả nợ” sự tin yêu của mọi người.

Ai cũng biết, trước đêm chung kết, nhiều dự đoán và thông tin hành lang khẳng định chị sẽ trở thành quán quân. Điều đó, khiến chị bị tâm lý và không thể “điên”?

Bất kỳ lúc nào đứng trên sân khấu, tôi cũng chỉ còn biết cháy hết mình với âm nhạc, đôi khi, có những sự xúc động đến bất chợt từ những tình cảm yêu mến quá lớn của khán giả dành cho mình ngay tại trường quay khiến cảm xúc của tôi như thăng hoa rồi vỡ òa… Phải chăng, chính những điều này đã dẫn đến sự hiểu nhầm như trên?

Như tôi từng chia sẻ, đêm chung kết là đêm của cá nhân nào có sự bứt phá. Tôi cũng luôn tin rằng, Top 4 đều có đủ khả năng để tạo nên sự bất ngờ ấy. Vậy nên, cơ hội và áp lực đều được chia đều cho cả 4 thí sinh chứ không riêng gì cá nhân tôi.

Đinh Hương 'điên' trên sân khấu và... tình yêu? ảnh 2
 

Bản thân chị có bị hụt hẫng khi để tuột khỏi ngôi vị quán quân "The Voice" trong gang tấc?

Thực sự mà nói, dù có chút xíu buồn nhưng một kết quả đẹp sau cả một chặng hành trình dài gắn bó với cuộc thi The Voice đã đủ để vơi đi tất cả những sự tiếc nuối trong tôi. Tôi cảm thấy vui và tự hào vì chương trình tìm được một quán quân xứng đáng. Tôi nghĩ kết quả này cũng làm hài lòng nhiều người hâm mộ, do đó, không có lý do gì để tôi buồn lâu. Hương Tràm mới 17 tuổi nhưng những gì cô ấy thể hiện tại cuộc thi còn hơn cả danh hiệu cao quý đó.

Tất cả mọi thứ chỉ mới là bắt đầu. Đi tìm sự ưu tú trong âm nhạc mới là đích đến của tôi bây giờ và cả mãi về sau.

Nhưng dễ dàng nhận thấy, khi bước ra sân khấu công bố kết quả, chị đã không giấu được cảm giác buồn và lo lắng, phải chăng chị tiên đoán được chiến thắng không thuộc về mình?

Khi đứng trên sân khấu nghe công bố kết quả, tôi nhìn xuống dưới khán đài và nhìn thấy rất nhiều FC “Love Đinh Hương” của mình đang khóc, tôi nghẹn đắng họng bởi hiểu sự lo lắng và yêu thương mà các bạn dành cho mình là quá lớn. Khi đó, tôi gần như bật khóc vì xúc động trước những tình cảm đẹp mà các bạn trẻ dành cho mình chỉ trong một thời gian ngắn tham gia cuộc thi. Đấy mới chính là thứ cảm xúc mà tôi đã không thể giấu lòng mình được.

Nhiều người nhận xét phần song ca “Fighter” của chị và huấn luyện viên, đất diễn chủ yếu thuộc về Hồ Ngọc Hà, còn chị có phần mờ nhạt, chị nghĩ sao?

Thật oan uổng nếu nói rằng tiết mục Fighter "đất diễn chủ yếu thuộc về HLV Hồ Ngọc Hà". Bởi vì, chị ấy đã luôn ưu ái dành những phần "đất diễn" phù hợp với quãng giọng của tôi nhất. Tuy nhiên, có một “sự cố” nho nhỏ trong phần dàn dựng cho tiết mục khiến tôi “bất đắc dĩ” không thể hoàn thành trọn vẹn cho phần trình diễn của mình. Tôi rất buồn vì điều đó.

Đinh Hương 'điên' trên sân khấu và... tình yêu? ảnh 3
 

Một vài ý kiến cho rằng chị không hoàn thành tốt tiết mục song ca do ngọn lửa cháy to khiến chị bỏ chạy mà quên mic, thực hư thế nào?

Đây hoàn toàn là lý do đúng. Chúng tôi không hề ngụy biện. Nhưng ai ở gần sân khấu đều có thể nhìn thấy rõ sự việc. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn khiến chúng tôi rất buồn. Ngọn lửa cháy to, nóng đến mức chiếc quần da của tôi đang mặc trên người như muốn tan chảy ra. Tôi và cả nhóm bè đã quyết định di chuyển xuống sân khấu trong tích tắc để đảm bảo an toàn. Đây có lẽ là sự thiếu may mắn của tôi, nó đã thực sự khiến tiết mục này mất đi sự trọn vẹn.

So với giai đoạn đầu tham gia “The Voice”, hiện tại trông chị khá mệt mỏi và bị sút cân, chị sẽ cải thiện tình hình sức khỏe của mình như thế nào trong thời gian tới?

Lịch tập và làm việc dày đặc đã khiến tôi không kịp thời hồi phục lại sức khỏe. Tôi đã bị sút cân quá nhiều và có lẽ cần phải có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân mình. Sắp tới, tôi sẽ cân chỉnh lại công việc và nghỉ ngơi để ổn định lại sức khỏe.

Chị được bạn bè nhận xét là khôn khéo, thông minh, nhưng cũng cẩn thận thái quá, chị nghĩ sao?

Thật là hạnh phúc khi được mọi người ưu ái nhận xét là khéo léo, thông minh. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ thêm một chút thì thực ra đó chỉ đơn giản là “phép ứng xử cơ bản” của một quá trình được trải nghiệm để trưởng thành hơn trong cuộc sống từ cô gái đã 25 tuổi - Đinh Hương.

Trên sân khấu âm nhạc mọi người gọi chị là Hương "điên", còn trong tình yêu, chị có "điên" như thế?

Ai cũng thấy được mỗi khi lên sân khấu là tôi "điên" hết mình trong âm nhạc. Tôi không biết, người đàn ông của mình có phải chịu những thiệt thòi bởi sự "điên" đó không. Tôi cũng không muốn đưa ra một hình mẫu lý tưởng nào cả, chỉ mong người ấy luôn yêu thương mình thật lòng, chấp nhận cái "điên" đó của tôi để cùng nhau đi đến hết con đường.

Chị có thể chia sẻ một chút về người đàn ông hiện tại của chị?

Tôi cũng có những người bạn tri kỷ trong cuộc sống nhưng để nói yêu thì cần một thời gian nữa. Hiện tại, âm nhạc đang chiếm quá nhiều thời gian và đam mê của tôi rồi (cười).

Theo Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.