'Dính' đến Mafia, Inter lung lay cơ hội đăng quang

'Dính' đến Mafia, Inter lung lay cơ hội đăng quang
TP- Tối nay, tại vòng đấu cuối cùng của Serie A, Inter sẽ đến làm khách tại Parma và theo lý thuyết họ có lợi thế lớn để bảo vệ thành công ngôi vô địch khi hơn “kẻ thách thức” AS Roma 1 điểm.
'Dính' đến Mafia, Inter lung lay cơ hội đăng quang ảnh 1
HLV Mancini

Vậy nhưng, chỉ một ngày trước trận cầu quyết định, những tin tức tiết lộ về mối quan hệ giữa HLV Mancini, trợ lý Mihajlovic và một số cầu thủ với Mafia Italia đã khiến CLB choáng váng.

Sự việc bắt nguồn từ người thợ cắt tóc 55 tuổi Domenico Brescia của CLB Inter Milan. Theo những thông tin rò rỉ, người đàn ông này từng bị kết tội sát nhân và có quan hệ mật thiết với băng đảng Mafia Crisafulli. Cảnh sát Italia nghi ngờ Brescia là một đầu mối cung cấp ma túy vì vậy những cuộc nói chuyện hay điện thoại của ông ta với một số cầu thủ Inter, HLV Mancini đã bị các nhà điều tra bí mật ghi âm.

Trong số này, một bản sao của hơn 2.000 cuộc điện thoại giữa Brescia với Mancini, Marco Materazzi, Sinisa Mihajlovic và một số thành viên khác của CLB đã bị tiết lộ. Phần lớn trong số này chỉ là những cuộc điện thoại thông thường như những câu chuyện phiếm, hỏi vé các trận đấu. Tuy nhiên, trong một cuộc gọi, HLV Mancini lại đề cập đến Daniele Bizzozzero, một tên Mafia có quan hệ với Brescia và đã chạy trốn tới Monte Carlo và sau đó tới Paris để trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát.

“Chuyện gì xảy ra với anh ta thế”, HLV Mancini hỏi trong cuộn băng bị ghi âm, “anh ta bị bắt như thế nào? Tôi đã bảo anh ta ở lại (tại Paris) và chờ đợi một thời gian”. Sau đó Brescia trả lời Bizzozzero là một thằng ngu, còn HLV Mancini trả lời “Anh ta luôn đối xử tốt với tôi”.

Sau khi đoạn băng này bị tung ra, đã có rất nhiều nghi vấn nổi lên về việc tại sao HLV Mancini lại quan tâm, bàn bạc tới số phận của một tên tội phạm, và tại sao ông lại khuyên hắn dừng lại chờ đợi khi đang trên đường trốn chạy. Trong một cuộc gọi khác, HLV Mancini lại yêu cầu gấp “hai giá treo áo” còn một thành viên Inter khác lại bí mật để lại những gói đồ trong xe của Brescia.

Dù vậy, phía cảnh sát cho biết họ không có ý định tiến hành điều tra bất kỳ thành viên nào của Inter và Inter cũng đã cắt đứt mọi quan hệ với Brescia từ một tháng trước, khi mà thông tin về quá khứ tội lỗi của Brescia được tiết lộ. “Chúng tôi chỉ có quan hệ về kinh doanh với Domenico Brescia. Ông ta là thợ cắt tóc dự phòng của chúng tôi bởi vì cửa hàng của ông ta ở ngay gần trung tâm huấn luyện Pinetina của chúng tôi. Ông ta chưa bao giờ là nhân viên của Inter”, phát ngôn viên của Inter tuyên bố.

Trong khi đó, luật sư của Brescia lại khẳng định người đàn ông này là bạn thân của nhiều cầu thủ và hàng ngày đều đến khu tập huấn này trong suốt 30 năm qua.

Vụ rò rỉ thông tin này diễn ra vào một thời điểm rất nhạy cảm đã gây nên cơn bão giận dữ giữa các CĐV Inter, những người khẳng định rằng giới truyền thông Italia đang tiến hành một chiến dịch chống phá Inter để ngăn chặn bước tiến đến ngôi vô địch của CLB mà ông chủ không sở hữu một phương tiện truyền thông nào.

Trong tuần trước, Luis Figo cũng là mục tiêu tấn công của những người bảo vệ động vật sau khi báo chí Italia đưa tin cầu thủ người Bồ Đào Nha này, do mê tín, đã cố ý tìm cách chẹt xe vào một chú mèo đen thường lảng vảng trong bãi đỗ xe ở trung tâm Pinetina.

Những thông tin đầy rắc rối của Inter, cộng với việc CĐV của cả Inter lẫn AS Roma đều bị cấm tới sân theo dõi trận đấu giữa Parma-Inter và Catania-AS Roma vì những lý do an ninh, đã khiến cả cuộc đua tới ngôi đầu lẫn cuộc đua trụ hạng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nếu như Inter và AS Roma quyết liệt cạnh tranh ngôi đầu thì cả Parma lẫn Catania cũng có cuộc chiến sống còn để tìm được trụ lại Serie A mùa giải sau. Trong cuộc đua trụ hạng này, Catania có chút lợi thế so với 2 đối thủ Parma và Empoli, đội bóng sẽ gặp đối thủ Livorno đã xuống hạng. Nếu như cả Parma lẫn Empoli buộc phải thắng mới có hy vọng trụ hạng thì Catania chỉ cần có được 1 điểm trong trận tiếp AS Roma là trụ hạng thành công mà không cần biết đến kết quả của những đối thủ còn lại.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.