Đình chỉ công tác cán bộ công an chĩa súng vào nhân viên y tế

0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ công an chĩa súng vào nhân viên y tế
Cán bộ công an chĩa súng vào nhân viên y tế
TPO - Công an huyện Lâm Hà đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ rút súng đe dọa nhân viên của Trung tâm y tế huyện Đức Trọng; đồng thời củng cố hồ sơ báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều tối 13/11, nguồn tin từ Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Duy Ngọ (31 tuổi) - người rút súng đe dọa nhân viên của Trung tâm y tế huyện Đức Trọng.

Sau khi xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận này, từ đêm 11 đến rạng sáng 12/11, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng và lực lượng chức năng của huyện này đến Trung tâm Y tế Đức Trọng điều tra làm rõ vụ việc. Công an huyện Lâm Hà cũng đã yêu cầu Ngọ báo cáo giải trình về việc làm sai trái nói trên.

Theo đó, đêm 11/11, Nguyễn Duy Ngọ nhận được chỉ đạo của Công an huyện Lâm Hà đi công tác theo chuyên án ma túy ở xã Gia Lâm. Đến khuya hôm đó, nhận tin vợ báo việc con đầu lòng (mới 5 ngày tuổi) gặp vấn đề sức khỏe nguy cấp, Ngọ liền báo cáo cấp trên rồi lái xe về đưa con đi cấp cứu.

Đến cổng số 1 của Trung tâm Y tế Đức Trọng thì cổng đã đóng, Ngọ đưa vợ con đến cổng số 2. Khi nhân viên bảo vệ yêu cầu khai báo y tế, do mất bình tĩnh, Ngọ đã có lời lẽ qua lại với những người tại đây.

Vào đến sảnh khu cấp cứu, khi các nhân viên y tế nhắc nhở việc đeo khẩu trang, Ngọ tiếp tục quát tháo, chửi mắng. Dù được can ngăn nhưng cán bộ công an này vẫn rút khẩu súng ngắn chĩa về 2 nhân viên y tế.

Theo một lãnh đạo Công an Lâm Hà, khẩu súng mà Ngọ dùng để đe dọa nhân viên y tế là súng bắn đạn cao su được trang bị đi công tác đêm hôm đó. Đơn vị đã triệu tập cán bộ này về đơn vị, yêu cầu giao nộp lại công cụ hỗ trợ, báo cáo tường trình sự việc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khuya 11/11, chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng chạy tới đỗ trước sảnh Trung tâm y tế huyện Đức Trọng. Một người đàn ông mặc quần jean ngắn, áo màu cam đỏ và một phụ nữ (cả hai đều không đeo khẩu trang) bế cháu nhỏ bước xuống xe rồi cùng người đàn ông đứng tuổi đi vào bệnh viện.

Bị nhắc nhở đeo khẩu trang, người đàn ông mặc áo màu cam đỏ nổi giận vừa văng tục vừa rút súng chĩa vào nhân viên y tế. Vụ việc đã được camera an ninh tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng ghi lại.

MỚI - NÓNG