Đình chỉ bảo vệ dân phố đánh dã man 2 thiếu niên tại trường

0:00 / 0:00
0:00
Đình chỉ công tác, xử lý nghiêm bảo vệ dân bố đánh thiếu niên. Ảnh cắt từ clip
Đình chỉ công tác, xử lý nghiêm bảo vệ dân bố đánh thiếu niên. Ảnh cắt từ clip
TPO - Lãnh đạo UBND Quận 10 cho biết đã yêu cầu Chủ tịch phường 14 đình chỉ công tác bảo vệ dân phố xuất hiện trong clip có hành vi đánh 2 thiếu niên…

Sáng 2/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch UBND Quận 10 (TPHCM) cho biết đã nắm được vụ việc và đã yêu cầu Chủ tịch UBND phường 14 đình chỉ công tác bảo vệ dân phố, tổ chức kiểm điểm làm rõ.

Sau khi làm rõ các vấn đề có liên quan, Quận 10 sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về sự việc này. Theo ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch UBND Quận 10 (TPHCM) trong sáng nay, quận sẽ có báo cáo về vụ việc này. Những hành vi này không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm khắc.

Trước đó, Quận 10 đã nắm báo cáo từ Chủ tịch UBND phường 14, theo đó hai thiếu niên trong clip bị bảo vệ dân phố đánh có hành vi đột nhập vào trường THCS Nguyễn Văn Tố để ăn cắp vặt và bị phát hiện. Hiện hai thiếu niên đã được đưa về công an để làm việc.

Theo thông tin từ phường 14 và hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố, nhà trường có đề nghị bảo vệ khu phố 12, phường 14 hỗ trợ lực lượng bảo vệ nhà trường khi có hiện tượng mất cắp trong thời gian qua.

Tối 31/3, bảo vệ dân phố đi kiểm tra bắt gặp hai thiếu niên nghi có hành vi vào trường để trộm cắp.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh 2 thiếu niên bị đấm đá liên tục vào người. Sự việc sau đó xác nhận xảy ra tại phòng giám thị của trường THCS Nguyễn Văn Tố (Quận 10, TPHCM).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.