Điều tra vụ nhân viên kiểm lâm bị nhóm người bắt trói, hành hung rồi cướp ca nô

TPO - Đang thực hiện xử lý vi phạm về đánh bắt thủy sản trên hồ Trị An, hai nhân viên kiểm lâm đã bị nhiều đối tượng hành hung, bắt trói và cướp ca nô.

Ngày 4/7 Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết, đang xác minh làm rõ vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên lòng hồ Trị An (xã La Ngà, huyện Định Quán).

Theo báo cáo của Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, vào 9h45 ngày 29/6, hai nhân viên Trạm Kiểm lâm số 1 hồ Trị An (thuộc Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn) là Nguyễn Văn Lưu và Nguyễn Thanh Lương điều khiển ca nô thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên hồ Trị An và phát hiện tại khu vực Vàm Sa Mách (thuộc địa phận ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) có ngư cụ lợp xếp (loại ngư cụ bị cấm sử dụng để khai thác thủy sản) được thả xuống hồ Trị An để khai thác thủy sản.

Điều tra vụ nhân viên kiểm lâm bị nhóm người bắt trói, hành hung rồi cướp ca nô ảnh 1

Hồ Trị An do Khu bảo tồn Đồng Nai quản lý

Tại thời điểm kiểm tra, hai nhân viên kiểm lâm không phát hiện người thả ngư cụ nên đã thu gom số ngư cụ bị cấm nêu trên để tiến hành đo đếm, xác minh đối tượng thực hiện hành vi vi phạm.

Trong khi hai nhân viên kiểm lâm đang thực hiện nhiệm vụ thì có khoảng hơn 10 người đi trên 2 ghe máy xuất hiện và đâm thẳng vào ca nô của lực lượng kiểm lâm. Các đối tượng này lăng mạ, đồng thời dùng tay và mái chèo hành hung hai nhân viên kiểm lâm.

Sau đó, các đối tượng đã dùng dây trói và siết cổ anh Nguyễn Văn Lưu và ép cả hai nhân viên kiểm lâm sang ghe của mình và cướp ca nô, ngư cụ đánh cá rồi đưa hai viên chức kiểm lâm về khu vực Đồi Cá (thuộc ấp Vĩnh An, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, các đối tượng tiếp tục hành hung hai nhân viên kiểm lâm.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn đã thông báo và đề nghị Công an huyện Định Quán; Công an xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.