Điều tra vụ người đàn ông chết bất thường cạnh trường gà

Hiện trường đá gà, nơi nhóm người bỏ chạy khi cảnh sát đến
Hiện trường đá gà, nơi nhóm người bỏ chạy khi cảnh sát đến
Người đàn ông 33 tuổi nằm gục cách điểm cá độ đá gà khoảng 100 m được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông 33 tuổi, ngụ xã Phú An (huyện Cai Lậy).

Theo cảnh sát, 11h trưa 18/1, Công an xã Long Khánh (thị xã Cai Lậy) nhận được tin báo một nhóm người tụ tập cá độ đá gà trên phần đất trống của bà Nguyễn Thị Hồng Yến (51 tuổi, ngụ xã Long Khánh).

Công an xã phân công lực lượng đến xác minh thì nhóm người này bỏ chạy. Tại bãi đất trống, cảnh sát phát hiện có 9 con gà đá, 13 xe máy do những người này bỏ lại.

Lực lượng công an đang xác minh vụ việc thì 30 phút sau, một người đàn ông 33 tuổi được phát hiện nằm bất động cách điểm cá độ đá gà khoảng 100 m. Nạn nhân có trong nhóm người cá độ đá gà trước đó.

Người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, người đàn ông này bị xuất huyết não do bệnh lý. 

Cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm chuyên sâu hơn để đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG