Điều tra vụ bé 10 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ 'chui'

Tối 6/3, ông Lê Tấn Hổ, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh - Phú Yên, cho biết công an huyện này đang tiến hành điều tra vụ bé trai 10 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ tư nhân không phép xã Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh). 

Nạn nhân là cháu Trần Vĩnh Thiên (10 tháng tuổi), con trai của anh Trần Vĩnh Khang và chị Lê Nguyễn Hòa Huyến (ngụ buôn Nhum, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh). Vụ tai nạn xảy ra trưa 5/3 và đến 15h cùng ngày thì cháu Thiên tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Theo ông Hổ, điều tra ban đầu xác định nguyên nhân cháu Thiên gặp nạn là lúc đang nằm võng, bạn bè đùa giỡn đưa mạnh làm cháu va vào vách, rớt xuống nền nhà gây chấn thương nặng.

Nhà trẻ tư nhân này là nhà của bà Nguyễn Thị Minh Thùy (trú tại thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông). Ông Nguyễn Đình Quốc, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Đông, cho biết năm 2014, vợ chồng bà Thùy xây dựng nhà trái phép và mở điểm giữ trẻ không phép. Xã Đức Bình Đông đã kiểm tra và lập biên bản xử lý hành chính, đình chỉ việc hành nghề giữ trẻ không phép nhưng bà Thùy vẫn cố tình vi phạm.

Ông Nguyễn Thanh Lam, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Sông Hinh, xác nhận điểm giữ trẻ này không xin phép. Ông Lam nói có nghe sự việc từ ngày 5-3 nhưng không nắm cụ thể do bận công tác và cũng không ai báo cáo. Về việc để một nhà trẻ hoạt động không phép trên địa bàn, ông Lam cho rằng do đây là nhà trẻ tự phát nên Phòng GD-ĐT huyện Sông Hinh không nắm và cũng chưa kiểm tra.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.