Điều tra vụ 2 người lao động bị bắt giữ trái phép

Điều tra vụ 2 người lao động bị bắt giữ trái phép
TP - Ngày 14/11, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) điều tra vụ 2 người lao động bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập.

Theo tường trình của bị hại là anh Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, quê Thanh Hóa), trước kia, anh và đồng nghiệp tên Đông làm thuê tại kho chế biến cà phê ướt của Cty TNHH Thơm - Ninh ở xã Gia Lâm. Sau đó, hai người báo với ông Bùi Xuân Diệu (người quản lý kho) là sẽ nghỉ việc để đến nơi khác làm việc.

Khoảng 13 giờ 15 ngày 13/11, khi Chung và Đông đang làm việc cho doanh nghiệp Tâm Mười (xã Tà Nung) thì bị một nhóm người bắt đưa lên ô tô,  thu điện thoại, đe dọa, đánh đập rồi chở về Cty TNHH Thơm - Ninh.

Nhận được tin báo, Công an Lâm Hà đã đưa Chung và Đông ra khỏi Cty này và điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG